Vì sao đất khu phi quân sự liên Triều bỗng “phát sốt”?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/05/2018 15:11 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu mua đất tại khu phi quân sự gần biên giới liên Triều thực sự khởi sắc nhờ những tín hiệu tích cực về quan hệ hai miền Triều Tiên.

Có rất nhiều hiệu ứng thú vị diễn ra từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng trước. Một trong số đó là nhu cầu mua đất của người Hàn Quốc đã tăng vọt ở khu phi quân sự, nơi được mệnh danh là khu vực "nguy hiểm nhất thế giới".

Anh Kang (người dân Hàn Quốc), chủ sở hữu tới 8 lô đất trị giá 3 tỷ Won gần khu vực phi quân sự, cho biết mình không phải là người duy nhất đầu tư vào bất động sản ở đây.

"Tôi bắt đầu tìm kiếm về các mảnh đất từ lúc có thông tin về hội nghị thượng đỉnh liên Triều và có vẻ như tất cả đều là tin tốt. Thế nhưng, hầu hết các mảnh đất đẹp đã bị mua hết. Thị trường đang rất nóng" - anh Kang cho biết.

Ông Koo Shim-see, Phòng du lịch sinh thái khu vực DMZ cũng cho biết: "Là khu vực biên giới với sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh, nhưng không khí rất yên tĩnh. Lượng người đổ về đây đã tăng gấp 3 sau thành công của hội nghị. Họ bị thôi thúc bởi sự tò mò về nhịp sống tại đây".

Dù việc mua đất trong bán kính 2km kể từ biên giới về phía Hàn Quốc không bị cấm về mặt luật pháp, nhưng đó cũng không phải chuyện dễ. Khu vực phi quân sự đã được hai phía Triều Tiên, Hàn Quốc canh phòng nghiêm ngặt và là một trong những địa điểm bị quân sự hóa mạnh mẽ nhất thế giới.

Vì vậy, người mua đất thường không đến tận nơi mà chỉ có thể xem lô đất qua hình ảnh vệ tinh. Quá trình giao dịch cũng chỉ được thực hiện trực tuyến.

Các giao dịch đất đai tại Paju và các thị trấn gần biên giới liên Triều tăng đột biến và còn vượt qua lượng giao dịch khu vực Gangnam vốn được nhiều người ưa thích. Cầu vượt cung, nhiều người bán còn sẵn sàng hủy hợp đồng khi có người tìm mua với giá hời hơn.

Lần gần nhất xu hướng này diễn ra khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đến Bình Nhưỡng gặp cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il vào năm 2007.

Tổng thống Mỹ hủy thăm khu phi quân sự liên Triều vì thời tiết xấu Tổng thống Mỹ hủy thăm khu phi quân sự liên Triều vì thời tiết xấu

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định tới thăm khu phi quân sự liên Triều (DMZ) nhưng đã phải hủy bỏ lịch trình do thời tiết xấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước