Vì sao hôm nay (8/7) được chọn là thời điểm giải cứu đội bóng?

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/07/2018 18:58 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - 10h ngày 8/7, Thái Lan công bố quyết định chọn phương án lặn để đưa đội bóng ra ngoài. Những yếu tố nào quyết định thời điểm vàng này?

"Ngày hôm nay, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng nhất. Hôm nay chính là ngày quyết định, không còn ngày nào khác phù hợp hơn" - Ông Narongsak Osottanakorn, Chỉ huy nhiệm vụ giải cứu khẳng định.

Đánh giá trên góc độ thời tiết và sự gấp rút cần tổ chức chiến dịch, không thể chờ đợi thêm. Tín hiệu tốt là lượng nước trong hang hiện đang ở mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Theo ước tính, mực nước đã giảm 30 cm so với những ngày trước. Có nhiều khu vực có thể lội và đi bộ qua được. Trở ngại là trận mưa lớn có thể xảy ra vào tối nay (8/7), sẽ còn khiến cho chiến dịch khó khăn hơn. Vào khoảng 14h, mây đen xuất hiện và đã bắt đầu có mưa nhỏ.

Về góc độ sức khỏe, tâm lý của các thành viên, ông Narongsak Osottanakorn, Chỉ huy nhiệm vụ giải cứu cho biết: "Hiện các em đã chuẩn bị tinh thần vững vàng để được gặp lại gia đình. Các em cũng đã được thông báo về những khó khăn trong chặng đường ra khỏi hang cùng với các thợ lặn, nhưng tâm lý vẫn ổn định".

Các em cũng được được hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình dưỡng khí, các thiết bị lặn cơ bản. Tuy nhiên còn trở ngại về sức khỏe khi tỷ lệ oxy trong hang đang giảm xuống chỉ còn khoảng 15%, đe dọa sức khỏe các thành viên đội bóng và huấn luyện viên. Điều này khiến chiến dịch không thể trì hoãn.

Kỹ năng của đội thợ lặn cũng đã được rèn luyện trong suốt 4 ngày vừa qua. Đội thợ lặn với 13 chuyên gia quốc tế, 5 chuyên gia Thái Lan, đều là những người giỏi nhất trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, giới chức Thái Lan cũng đã tính đến các phương án cứu hộ bên ngoài hang, cần thiết nhất là hỗ trợ về y tế. Cụ thể, 13 đội ngũ y tế riêng biệt đã được thành lập cho từng cầu thủ và huấn luyện viên. Máy bay trực thăng và xe cứu thương đều đã trực chờ, với nhiệm vụ đưa các em đến bệnh viện tỉnh Chiang Rai - nằm cách hang Tham Luang khoảng 60km về phía Nam, dự kiến sẽ là nơi tiếp nhận điều trị cho đội bóng.

Hiện các tuyến đường xung quanh bệnh viện đã được phong tỏa, đồng thời một sân bóng đã được chọn làm bãi đáp trực thăng. Các nhân viên y tế cũng đã tập dượt trong 3 ngày để có thể sẵn sàng xử lý các tình huống sức khỏe, bao gồm việc các em có thể bị nhiễm trùng do sống trong môi trường hang động thời gian dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước