Việt Nam có quy trình bán thuốc lỏng lẻo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/08/2018 13:38 GMT+7

VTV.vn - Hiện ở thành thị 88% thuốc kháng sinh được bán không cần đơn. Ở nông thôn, con số này là 91%.

Mua kháng sinh ở mọi nhà thuốc không cần đơn dẫn đến việc kháng kháng sinh đang gia tăng. Mua thuốc tự do không cần đơn của bác sỹ cũng khiến nhiều người dân mua thuốc đắt nhưng không sử dụng, không điều trị được bệnh do thuốc không phù hợp với bệnh.

Tại hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế vừa tổ chức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết cần kết nối các nhà thuốc trong một ứng dụng công nghệ thông tin chung cho phép kiểm soát được xuất xứ, giá cả thuốc mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc và kiểm soát việc bán thuốc theo đơn.

Kháng kháng sinh - Hiểm họa đe dọa sức khỏe trẻ nhỏ Kháng kháng sinh - Hiểm họa đe dọa sức khỏe trẻ nhỏ

VTV.vn - Mối nguy kháng kháng sinh đang dần trở thành một trong những hiểm họa đặc biệt nghiêm trọng với sức khỏe trẻ nhỏ tại nước ta.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước