Việt Nam, mỗi ngày thải 80.000 tấn rác thải nhựa sinh hoạt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/05/2019 14:59 GMT+7

VTV.vn - Số lượng rác nhựa lên tới 80.000 tấn/ngày nhưng trong đó, số lượng được thu hồi để tái chế mới chỉ chiếm khoảng 20%.

Tại Việt Nam, mỗi ngày có tới 80.000 tấn rác thải nhựa. Đây là con số được đưa ra bởi Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam vào chiều ngày 15/5.

Số lượng rác nhựa lên tới 80.000 tấn/ngày nhưng trong đó số lượng được thu hồi để tái chế mới chỉ chiếm khoảng 20%. 80% còn lại được xử lý bằng cách chôn lấp thủ công. Trong số đó, phần lớn rác thải là túi nylon. Trung bình mỗi tháng, cả nước sản xuất khoảng 25.000 tấn bao nylon và thường chỉ được sử dụng 1 lần rồi thải ra môi trường.

Hợp tác ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Hợp tác ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa trên biển

VTV.vn - Cùng với cộng đồng ASEAN, Việt Nam đang nỗ lực kiểm soát mối nguy rác thải nhựa trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước