Việt Nam trở thành nước có dân số siêu già vào năm 2050

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 17:03 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo do Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức.

Theo Tổng cục Dân số: Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với tỷ lệ người hơn 65 tuổi chiếm 7% dân số. Đến nay, số người hơn 65 tuổi đã chiếm 8,3% dân số, tức là chúng ta đang có khoảng 8 triệu người cao tuổi. Dự báo năm 2049 sẽ có khoảng 10 triệu người cao tuổi có nhu cầu hỗ trợ, chăm sóc. 

Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Điều này đã đặt ra những thách thức lớn cho Việt Nam trong việc thích ứng với già hóa dân số, trong đó có bao gồm việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước