Virus sốt lợn châu Phi có thể lan khắp châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/08/2018 12:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX)

VTV.vn - Một vụ bùng phát virus sốt lợn châu Phi tại Trung Quốc có thể sẽ lan ra các nơi khác ở châu Á.

Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đưa ra.

Hiện tại, Trung Quốc đã tiêu hủy hơn 24.000 con lợn tại 4 tỉnh để ngăn chặn dịch lan rộng. Đợt bùng phát dịch đầu tiên được báo cáo là tại tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc của nước này.

Hồi đầu tháng, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đã cho rằng: Các ca bệnh được phát hiện cách nhau hơn 1.000 km nên dịch bệnh hoàn toàn có thể vượt qua biên giới, lan sang các nước láng giềng bất kỳ lúc nào.

Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, con đường lan truyền virus nhanh nhất trong trường hợp này là qua các sản phẩm từ lợn, chứ không chỉ là lợn sống. Rất may, sốt lợn châu Phi không ảnh hưởng tới người nhưng nó làm lợn chết rất nhanh. Cách duy nhất để ngăn chặn dịch bệnh này là tiêu hủy lợn bệnh.

Trung Quốc ngăn chặn khẩn cấp dịch cúm lợn châu Phi Trung Quốc ngăn chặn khẩn cấp dịch cúm lợn châu Phi

VTV.vn - Tổ chức Thú y thế giới cho biết:Trung Quốc đã báo cáo đợt bùng phát dịch cúm lợn châu Phi đầu tiên ảnh hưởng tới 336 con lợn ở nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước