VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo khẩn cấp vụ tuyên án Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù treo

Kim Oanh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/05/2018 14:51 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Sau phiên xét xử phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù treo gây bức xúc dư luận, Viện KSND tỉnh BR-VT đã gửi báo cáo khẩn cấp lên Viện KSND Tối cao về vụ án.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa gửi báo cáo khẩn lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, bản án sơ thẩm trước đó tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam và thời gian 3 năm tù giam mới là đúng người, đúng tội. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng khẳng định, lượng hình cấp sơ thẩm đã cân nhắc những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để tuyên 3 năm tù với bị cáo Thủy.

Trước đó, ngày 11/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phúc thẩm vụ án "Dâm ô trẻ em" và tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo. Theo Hội đồng Xét xử, bị cáo là Đảng viên, có nhiều đóng góp cho địa phương và hiện tuổi cao sức yếu.

Ngay sau khi có bản án phúc thẩm vụ án với mức án là 18 tháng tù treo, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng: bản án quá nhẹ, bỏ lọt tội phạm và không đủ sức răn đe cho tội danh "Dâm ô trẻ em". Nhất là gần đây, đã phát hiện nhiều vụ việc đau lòng mà những người bị tổn thương nhất chính là những em bé. 

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, người có kinh nghiệm 10 năm bảo vệ và tư vấn miễn phí về vấn đề trẻ bị xâm hại tình dục để hiểu hơn về những điều đang được cho là bất hợp lý của bản án này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước