Vỡ đập chứa bùn thải, một công ty của Brazil phải bồi thường 6.2 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/03/2016 15:38 GMT+7

VTV.vn - Với việc 2 đập chưa bùn thải bị vỡ gây hậu quả nghiêm trọng, công ty Samarco của Brazil đã phải bồi thường số tiền lên đến 6.2 tỷ USD.

Cụ thể, Chính phủ Brazil vừa đạt được thỏa thuận với công ty khai thác khoáng sản Samarco, chi gần 6.2 tỷ USD để khắc phục hậu quả của vụ vỡ hai đập chứa bùn thải độc hại của công ty này tại bang Minas Gerais hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo đó, hơn 5.1 tỷ USD sẽ dành để khắc phục hậu quả xã hội, kinh tế và môi trường và 1.05 tỷ USD để bồi thường cho các nạn nhân trong vòng 15 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước