Vỡ mộng cây cao su: “Vàng trắng” thành mất trắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/03/2019 16:22 GMT+7

VTV.vn - Thất thu khi trồng cây cao su tại một số nơi ở Sơn La đã đẩy không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có trường hợp đã ký sổ nợ cả trăm triệu đồng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cây cao su được xác định là cây đa mục đích, vừa là cây nông nghiệp, vừa là cây lâm nghiệp. Những điểm tích cực từ chiến lược phát triển cây cao su đã được thể hiện khá rõ ở vùng Tây Bắc trong nhiều năm, khi góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc và đảm bảo an sinh xã hội. Vì ở địa phương nào có dự án trồng cao su, địa phương đó sẽ được hưởng lợi từ quá trình đầu tư đường sá, xây nhà trẻ, trường học và thành lập các quỹ hỗ trợ vay vốn.

Tuy nhiên, đằng sau những mặt tích cực đó, không phải không có những vướng mắc còn tồn tại. Một trong vấn đề gặp phải lại chính là tính hiệu quả của cây cao su đem lại cho người trồng.

Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La - khu vực được coi là may mắn khi bắt đầu được lấy mủ cao su từ 2 năm nay, nhưng cả năm 2018, hộ được nhiều tiền nhất chỉ khoảng 600.000 đồng, hộ ít chỉ vỏn vẹn 2.000 đồng.

Thậm chí, có hộ còn chưa nhận được đồng nào dù công ty đã lấy mủ trên 1 ha diện tích cây trồng từ 1 năm nay dù theo hợp đồng, kể từ thời điểm khai thác mủ, người dân sẽ được nhận lợi nhuận chia thành 2 đợt trong năm.

Còn tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, dù trồng đã hơn 10 năm nay nhưng vẫn cao su vẫn chưa được khai thác, nghĩa là người trồng chưa thu về một đồng lợi nhuận nào.

Tại Sơn La, hiện diện tích trồng cao su vào khoảng 6.000 ha, trong đó có nhiều phần đất do người dân đã góp. Thất thu khi trồng cây cao su tại một số nơi đã đẩy không ít gia đình vùng cao rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có trường hợp đã ký sổ nợ cả trăm triệu đồng.

Được biết, thông thường một cây cao su sẽ mất khoảng 6 - 7 năm để trồng và sau đó có thể khai thác lấy mủ. Vì vậy, trường hợp một số khu vực tại Sơn La đến 10 năm cây cao su vẫn chưa được lấy mủ là chuyện khá khó hiểu.

Đất cao su bỏ hoang - Chính quyền địa phương nói gì? Đất cao su bỏ hoang - Chính quyền địa phương nói gì?

VTV.vn -Liên quan đến việc Công ty Việt Hàn được tỉnh Quảng Nam giao hàng nghìn hecta đất để trồng cao su nhưng lại bỏ hoang suốt 10 năm nay. Chính quyền địa phương đã có phản hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước