Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Phát hiện chất Ketamin tại hiện trường

Nguyễn Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/09/2018 19:09 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện chất ma túy Ketamin có trong một số tang vật thu giữ tại hiện trường lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây.

Ketamin là chất được dược sĩ người Mỹ tổng hợp, có tác dụng gây mê, giảm đau, được sử dụng trong phẫu thuật nhỏ và ngăn chặn cơn đau sau phẫu thuật.

Ketamin có ở dạng chất lỏng, bột tinh thể, viên nén, viên nhộng hòa tan trong nước và rượu. Nếu tiêm qua đường tĩnh mạch, chỉ sau 1 phút, người bệnh sẽ rơi vào tình trạng vô thức.

Nếu lạm dụng, dùng không đúng chỉ định, Ketamin sẽ gây nên tình trạng ảo giác, hoang tưởng, bị kích động mạnh, không cảm thấy đau đớn, rối loạn thị giác. Vị giác, xúc giác bị thay đổi méo mó, mất định hướng về không gian và thời gian, gây mất trí nhớ ngắn hạn không nhận biết mình là ai và có thể dẫn đến các hành vi không an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Tạm dừng cấp phép các lễ hội âm nhạc đông người sau vụ 7 người tử vong ở Công viên nước Hồ Tây Tạm dừng cấp phép các lễ hội âm nhạc đông người sau vụ 7 người tử vong ở Công viên nước Hồ Tây Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Đêm diễn được cấp phép đúng quy trình Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Đêm diễn được cấp phép đúng quy trình 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc: Đã xác định được danh tính nạn nhân 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc: Đã xác định được danh tính nạn nhân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước