Vụ cháy nhà kính ở Nga: Nguyên nhân có thể do chập điện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/01/2020 14:26 GMT+7

Khung cảnh khu nhà kính ở làng Nesterovo, quận Ramenskoye, ngoại ô Moscow sau vụ hỏa hoạn sáng ngày 7/1. Ảnh: RIA Novosti.

VTV.vn - Đêm qua (7/1), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trang trại nhà kính ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga.

Vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 7/1 tại khu nhà kính ngoại ô Moscow. 4 chiếc xe cứu hỏa với 12 chiến sĩ đã có mặt để dập cháy. Tuy nhiên đã có 8 người chết và 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân của vụ cháy được đưa ra có thể do chập điện hoặc cháy thiết bị điện. Theo cơ quan chức năng sở tại, có khoảng 10 người Việt Nam và 6 người Uzerbekistan và người Tajikistan làm việc tại trang trại.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng các nạn nhân đều là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể xác định chính xác quốc tịch và nhân thân 8 người chết cho đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mới chỉ có thông tin về 8 người chết (3 nam, 3 nữ và 2 người chưa xác định được giới tính do bị biến dạng). Có 1 người Việt bị thương nặng đã được vận chuyển bằng trực thăng đến bệnh viện cách nơi xảy ra hỏa hoạn 70 km, trong tình trạng bỏng nặng 37% và bỏng đường hô hấp, đang được điều trị tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu.

Đại sứ quán Việt Nam đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng sở tại và tìm hiểu thông tin trong cộng đồng người Việt để sớm xác minh thân nhân những người bị nạn để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân và thông báo cho gia đình. Đồng thời, Đại sứ quán đã yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sớm ổn định làm ăn sinh sống trong khu vực sau vụ hỏa hoạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước