Vườn thú Hà Nội thực hiện các biện pháp chống rét

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/01/2018 11:31 GMT+7

VTV.vn - Rét dưới 10 độ C cùng với tác động của gió mùa nên tại vườn thú Hà Nội, nhiều biện pháp chống rét cho các loài vật đã được thực hiện cả ngày lẫn đêm.

Tại một số chuồng nuôi các loại chim đã được các công nhân dùng kính, tôn nhựa che chắn để hạn chế gió lùa làm động vật nhiễm lạnh. Các khu vực động vật quý hiếm như hổ, báo, voi, hươu, nai… đang được sưởi ấm bằng cách đốt lửa, bật máy sưởi ấm, quạt thổi khí nóng, một số động vật được đưa vào nhà kín.

Theo các công nhân, mỗi ngày đều phải thắp lửa sưởi cho thú và chủ yếu để lấy khói xua đi sương giá. Ngoài ra, đàn động vật được bổ sung thức ăn giàu năng lượng như bí đỏ, khoai, cà rốt, cám... để tăng cường khả năng chịu rét.

Nguy hiểm hình ảnh các nhân viên sở thú bắt hổ xổng chuồng Nguy hiểm hình ảnh các nhân viên sở thú bắt hổ xổng chuồng

VTV.vn - Các nhân viên sở thú tại một vườn thú ở Trung Quốc đã tìm cách khống chế một con hổ xổng chuồng mà không dùng đến các thiết bị bảo hộ hay súng gây mê.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước