WHO cảnh báo gia tăng ung thư ở trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/04/2017 14:06 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ ung thư ở trẻ em trong những năm 2000 đã tăng hơn 13% so với hơn 20 năm trước.

Đây là kết quả một nghiên cứu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 12/4. Nguyên nhân sự gia tăng này được cho là năng lực chẩn đoán, phát hiện bệnh hiện nay tốt và sớm hơn. Ngoài ra, còn xuất phát từ các yếu tố khác như nhiễm trùng và một số tác nhân gây ô nhiễm hiện hữu trong môi trường.

Bệnh ung thư thường gặp nhất ở trẻ em dưới 14 tuổi là bạch cầu, chiếm gần 1/3 tổng số ca ung thư, tiếp theo là u thuộc hệ thống thần kinh trung ương (20%) và ung thư hạch bạch huyết. Ở độ tuổi thanh thiếu niên (15-19 tuổi), tỷ lệ ung thư là 185/1 triệu người/năm. 

Kết quả trên được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu phân tích khoảng 300.000 trường hợp được chẩn đoán ở 62 quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước