Vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh

Xác định danh tính nạn nhân tử vong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/12/2015 14:28 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 19 giờ tối qua (9/12), công tác cứu hộ cứu nạn vụ sập giàn giáo cây xăng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã hoàn tất.

Cơ quan chức năng xác định được danh tính 2 công nhân đã bị tử vong trong vụ sập giàn giáo cây xăng là ông Nguyễn Trọng Hường 53 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, Hương Sơn và ông Nguyễn Văn Tuấn 49 tuổi, trú tại Sơn Kim 1, Hương Sơn. Ngoài ra, 1 công nhân bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, 5 nạn nhân khác đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo.

Trao đổi với phóng viên VTV24 vào sáng nay (10/12), Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, cơ quan công an đã niêm phong hiện trường, thực hiện khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của 25 công nhân, đồng phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập ban điều tra để tìm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước