Xây dựng trường học hạnh phúc để đẩy lùi bạo lực học đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/04/2019 18:42 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề bạo hành trẻ em trong các cơ sở mầm non tại Việt Nam đang diễn ra ngày càng nhiều, cả về tinh thần đến bạo hành thể chất.

Đi tìm giải pháp cho thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức Hội thảo "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc và nói không với bạo lực học đường".

Cả những nhà khoa học cũng như nhà quản lý đều thống nhất: Yếu tố duy nhất và quan trọng nhất để ngăn chặn bạo hành học đường đó là phải xây dựng trường mầm non hạnh phúc. Bởi lẽ giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có vị trí hết sức quan trọng trong việc hình thành tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ và nhân cách của trẻ. 

Để xây dựng trường mầm non hạnh phúc, cần sự đầu tư của Nhà nước để có cơ sở hạ tầng tốt, bảo đảm sĩ số lớp không được quá tải. Nhà trường, thầy cô và gia đình phải phối hợp để bảo vệ, chăm sóc trẻ. Khi có trường mầm non hạnh phúc thì sẽ không có bạo lực học đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước