Xét xử 3 bảo mẫu trường Mầm Xanh bạo hành trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/07/2018 13:34 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/7, Tòa án nhân dân quận 12, TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bảo mẫu của cơ sở mầm non Mầm Xanh về tội Hành hạ người khác.

Ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh. Qua thẩm vấn của chủ tọa, 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo cáo trạng, Phạm Thị Mỹ Linh vừa làm chủ, vừa cùng Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh trông giữ 30 - 40 cháu, từ 1 tuổi trở lên tại cơ sở Mầm Xanh, quận 12, TP.HCM.

Từ tháng 10 - 11/2017, 3 bảo mẫu nhiều lần hành hạ các trẻ hiếu động bằng cách đánh, đạp vào người, dùng dao gõ vào đầu, lấy dép đánh vào bụng hoặc bắt các cháu đội chồng ghế nhựa lên đầu...

Cơ quan điều tra xác định 3 đối tượng trên có hành vi đánh đập 24 bé, trong đó, cháu Quyên (5 tuổi) bị Linh dùng vỏ bình nước rửa bát đánh vào lưng, vai và đầu; cháu Nguyên (2 tuổi) bị tát liên tiếp vào vai. Kết quả giám định pháp y cho thấy hai bé có tình trạng chậm phát triển tâm thần, vận động.

Vụ bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ: Khởi tố thêm 1 bị can Vụ bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ: Khởi tố thêm 1 bị can

VTV.vn - Công an quận 12, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Như Huỳnh - bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước