Xét xử phúc thẩm vụ sát hại bé Nhật Linh: Viện kiểm sát bác ý kiến của luật sư

Quang Hưng (Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 13:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/9, Tòa án tối cao thành phố Tokyo đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ sát hại bé gái người Việt - Lê Thị Nhật Linh.

Trước đó, cảnh sát Nhật Bản đã phát hiện thi thể của bé gái Lê Thị Nhật Linh vào ngày 26/3/2018 tại thành phố Abiko, sau khi bé Nhật Linh bị mất tích vào ngày 24/3/2018. Bé Nhật Linh sinh sống tại thành phố Matsudo, tỉnh Chi Ba.

Ngày 14/4/2018, nghi phạm Yasumasha Shibuya, 46 tuổi đã bị bắt. Người này là chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học của nạn nhân, sống cách nhà bé Linh chỉ 300 m và tham gia nhóm giám sát học sinh địa phương đi học hàng ngày.

Xét xử phúc thẩm vụ sát hại bé Nhật Linh: Viện kiểm sát bác ý kiến của luật sư - Ảnh 1.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa (Ảnh: NHK)

Tháng 7/2018, tòa án địa phương tỉnh Chiba đã tuyên sơ thẩm với bản án "Tù vô thời hạn" đối với bị cáo Shibuya do các tội danh giết người, bắt cóc và cưỡng chế dâm ô. Và tại phiên tòa xét xử phúc thẩm lần này, Viện Kiểm sát Chiba đã đề nghị Tòa phúc thẩm xét xử và luận tội theo mức án tử hình.

Theo phóng viên Quang Hưng - người cũng theo sát vụ án này: "Trong phiên phúc thẩm ngày đầu tiên diễn ra vào hôm qua (26/9), đại diện phía Viện kiểm sát tỉnh Chi Ba đã bác ý kiến của luật sư đại diện cho bị cáo Shibuya, đồng thời nhấn mạnh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mẫu ADN thu được tại hiện trường và trên người nạn nhân chính xác của bị cáo, mà bị cáo vẫn ngoai cố không chịu nhận tội.

Viện kiểm sát tỉnh Chi Ba khẳng định vụ án đã tác động mạnh dự luận xã hội của cả hai nước trong thời gian dài về hành động đê hèn, vô lương tâm và tàn ác của bị cáo.

Trong phiên phúc thẩm ngày hôm qua, luật sư đại diện cho bị cáo nêu lý do việc thu thập chứng cứ vụ án là vi hiện, trong đó nhấn mạnh việc cảnh sát đã lấy đầu lọc thuốc lá trong đống rác tại vườn nhà bị cáo mà không xin phép, vi phạm luật địa phương của thành phố Matsudo.

Tòa phúc thẩm sẽ tổ chức 2 phiên tiếp theo vào ngày 29/11/2019 và 31/1/2020. Cụ thể, ngày 29/11, Tòa phúc thẩm sẽ tiến hành đối chất với 3 cảnh sát thu thập đầu lọc thuốc lá trong nhà bị cáo; đến ngày 31/1/2020, sẽ tiến hành đối chất chuyên gia xét nghiệm ADN của bị cáo".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước