Xét xử sơ thẩm vụ Vinasun đòi Grab bồi thường 41 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/02/2018 13:04 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (6/2), Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên sơ thẩm vụ Vinasun đòi Grab bồi thường 41 tỷ đồng.

Sáng nay, phòng xét xử của Tòa kinh tế, Tòa án nhân dân TP.HCM đông kín người. Ngoài sự tham gia của các bên nguyên đơn bị đơn cũng có nhiều tài xế taxi theo dõi vụ xử kiện. 

Luật sư đại diện nguyên đơn cho rằng Grab đã vi phạm Luật cạnh tranh bằng hình thức phá giá như khuyến mãi trên 90 ngày hoặc một chương trình khuyến mãi kéo dài quá 40 ngày. Phía Vinasun cũng cho rằng điều này đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 41 tỷ đồng. 

Lý giải của đại diện bị đơn phía Grab cho rằng họ đang trong thời gian thực hiện thí điểm theo quyết định 24 nên cách tính toán thiệt hại trên là không có cơ sở. Nhiều luật sư nhận định, đây là một vụ kiện rất cam go bởi chưa có án lệ cho những vụ việc như thế này, do đó kinh nghiệm quốc tế có thể sẽ được xem xét để xử lý.

Lâm Đồng yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải taxi không sử dụng dịch vụ Grab taxi Lâm Đồng yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải taxi không sử dụng dịch vụ Grab taxi

VTV.vn - Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải taxi không được sử dụng dịch vụ Grab taxi trên địa bàn tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

VinaSun, Grab

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước