Xử lý tình trạng học sinh vi phạm giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 13:35 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo ATGT, giảm thiểu các vụ tai nạn, mới đây, Công an TP Hà Nội yêu cầu công an các quận huyện tăng cường xử lý tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông.

Ngay trong sáng nay (8/11), Đội CSGT Công an huyện Hoài Đức vừa tiến hành xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Khu vực lập chốt tại tỉnh lộ 423, nơi tập trung nhiều trường học nên đây là con đường đến trường cả trăm học sinh trên đia bàn. Trong vòng vài phút sau giờ tan học, Đội CSGT huyện đã xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm. Hai lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ điều kiện điều khiển xe trên 150 phân khối. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định, một hình phạt đặc biệt quan trọng đối với các trường hợp vi phạm là gửi thông báo về nhà trường để có biện pháp tuyên truyền và xử lý theo cam kết giữa nhà trường và cơ quan công an trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước