Xử phạt người photo giáo trình: Bắt con chuột, thả con voi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/02/2017 20:38 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện một sinh viên của trường Đại học Luật TP.HCM bị tạm đình chỉ học vì photo 1 bộ giáo trình để học đã gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cơ quan cho biết cũng đã tiến hành xử phạt một tiệm photo cạnh trường vì đã vi phạm bản quyền khi tiến hành sao chép giáo trình. Thông tin trên đặt ra vấn đề thực thi luật sở hữu trí tuệ về vấn đề bản quyền tác giả đối với cửa hàng này như thế nào khi mà khảo sát cho thấy nhiều địa chỉ vô tư vi phạm.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, việc sao chụp các sách, giáo trình không được sự đồng ý của tác giả với mục đích thương mại, tức là thu lời, kiếm lợi nhuận sẽ bị xử phạt hành chính.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết trong năm qua đã rà soát hơn 1.000 tiệm photocopy trên địa bàn nhưng chỉ xử phạt được 2 doanh nghiệp vì đã sao chụp, photo hàng trăm cuốn giáo trình của một trường đại học.

Tuy nhiên liên quan đến những quy định trong luật sở hữu trí tuệ về vấn đề bản quyền tác giả đối với giáo trình đại học, rất nhiều ý kiến trái chiều, người cho rằng, sinh viên photo giáo trình chỉ để học, không nhằm mục đích thương mại, thu lợi nhuận, nên không đáng bị xử phạt. 

Trong khi rất nhiều hành vi vi phạm quyền tác giả như in lậu, in nối bản, sách giả... lại chưa bị xử phạt. Và việc xử phạt người photo giáo trình như thế này, chẳng khác nào "bắt con chuột, thả con voi".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước