Xuất hiện nhiều vết nứt địa chất khổng lồ tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/12/2016 14:20 GMT+7

VTV.vn - Hơn 400 người dân một ngôi làng tại Hồ Bắc, Trung Quốc đã được sơ tán sau khi những vết nứt địa chất khổng lồ xuất hiện ở gần một khu khai thác mỏ quặng của địa phương.

Những vết nứt dài hàng mét và rộng 20 cm đã xuất hiện trên những cánh đồng hoa màu, sau đó lan rộng ra khu dân cư, khiến các hồ cá cạn khô, nhiều tòa nhà bị phá hủy. Nguyên nhân được xác định là do những ảnh hưởng địa chất do hoạt động khai thác mỏ quặng gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước