Xuất hiện tình trạng cá chết trên sông Gâm sau vụ vỡ bể chất thải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/01/2016 14:12 GMT+7

VTV.vn - Theo người dân sống tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, Hà Giang, nguồn nước sông Gâm tại đây đã chuyển sang màu trắng đục xen lẫn màu xanh, xuất hiện mùi hôi, hắc.

Liên quan đến vụ việc vỡ bể chứa chất thải ở Cao Bằng, sáng nay (07/1), người dân sinh sống trong lưu vực sông Gâm, đoạn chảy qua đoạn thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, Hà Giang vừa gửi thông tin và hình ảnh về thực tế nguồn nước và môi trường nơi đây tới Chuyển động 24h.

Theo những gì mà người dân ghi lại được, từ sáng 06/1, nguồn nước sông Gâm tại đây đã chuyển sang màu trắng đục xen lẫn màu xanh, xuất hiện mùi hôi, hắc. Bắt đầu xuất hiện tình trạng cá chết, trong đó có cá nuôi tại các lồng bè.

Ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư huyện ủy Bắc Mê, Hà Giang đã xác nhận tình trạng trên và cho biết: phòng Tài nguyên Môi trường huyện cũng đã về lấy mẫu nước xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước