Yêu cầu nhắc nhở và xử phạt người dân lơ là phòng chống dịch bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 12:01 GMT+7

VTV.vn - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, sau hai tuần giãn cách xã hội, người dân đã có dấu hiệu lơ là phòng chống dịch bệnh.

Một bộ phận người dân bắt đầu tụ tập tại các quán cà phê nhỏ, nhậu nhẹt ven đường. Không chỉ vậy, nhiều người dân chạy thể dục buổi sáng không mang khẩu trang. Độ giãn cách ở các chợ truyền thống không đảm bảo, người mua và người bán không giữ khoảng cách 2 mét như quy định

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đề nghị Sở Xây dựng sớm kiểm tra việc nhiều người tập trung ở các công viên để tập thể dục, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Thành phố cũng sẽ triển khai kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại các quận, huyện.

Theo đó, TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì 62 điểm chốt tại các cửa ngõ, đồng thời sẽ thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với hành khách tại các sân bay, ga tàu và các khu lưu trú của khu công nghiệp, khu chế xuất đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng. Các quận, huyện sẽ tổ chức kiểm tra, nhắc nhở kịp thời, tránh tình trạng giai đoạn cuối làm không kỹ sẽ phá vỡ công sức cả quá trình dài đã làm tốt phòng, chống dịch bệnh.

TP.HCM tìm mọi nguồn lực hỗ trợ người khó khăn vượt qua dịch COVID-19 TP.HCM tìm mọi nguồn lực hỗ trợ người khó khăn vượt qua dịch COVID-19

VTV.vn - Để giúp những người khó khăn vượt qua dịch COVID-19, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM đã tìm mọi nguồn lực để hỗ trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước