Chuyên gia hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc cúm A tại nhà đúng cách

Khánh Chi

18/11/2025 12:40 GMT+7

VTV.vn - Ca mắc cúm A tăng nhanh, nhiều trẻ phải nhập viện. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) khuyến cáo phụ huynh chăm sóc đúng cách tại nhà để giảm biến chứng và lây lan.

Thời điểm cuối thu, đầu đông, số ca mắc cúm A tại nhiều địa phương có xu hướng gia tăng khiến các bệnh viện nhi và bệnh viện đa khoa ghi nhận lượng trẻ nhập viện tăng cao. Trong bối cảnh này, việc chăm sóc đúng cách tại nhà đóng vai trò quan trọng, giúp trẻ rút ngắn thời gian bệnh và hạn chế biến chứng.

Theo các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trẻ mắc cúm A thường khỏi sau một đến hai tuần, tùy cơ địa và thời điểm can thiệp. Tuy nhiên, nếu chăm sóc chưa phù hợp, bệnh có thể kéo dài nhiều tuần và dễ dẫn đến viêm phổi, viêm tai giữa hoặc bội nhiễm đường hô hấp, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi và trẻ có bệnh nền.

Virus cúm A lây lan nhanh qua giọt bắn và tiếp xúc gần, do đó khi trẻ mắc bệnh, gia đình cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với người khác và bố trí không gian riêng thông thoáng. Người chăm sóc cần đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Với trẻ đủ tuổi hợp tác, việc đeo khẩu trang y tế giúp hạn chế phát tán virus và mang lại sự thoải mái hơn so với khẩu trang vải.

Phụ huynh nên cho trẻ mặc đồ cotton thoáng khí, tránh ủ kín khiến trẻ khó chịu. Chế độ ăn cần ưu tiên thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo, súp, bún; bổ sung trái cây và rau củ để tăng vitamin. Trẻ cần uống đủ nước và có thể bổ sung oresol khi sốt hoặc ra nhiều mồ hôi. Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, hỗ trợ quá trình hồi phục.

Vệ sinh mũi họng hằng ngày bằng nước muối sinh lý 0,9% từ hai đến ba lần giúp giảm nghẹt mũi và hỗ trợ hô hấp. Khi cần thêm thuốc hỗ trợ, phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi trẻ sốt cao liên tục, ho nhiều, mệt lả, bỏ ăn; thở nhanh hoặc khó thở; tím tái; lơ mơ; co giật; nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước. Việc tự ý dùng thuốc hoặc chờ bệnh tự khỏi có thể khiến tình trạng trở nặng. Thăm khám sớm giúp trẻ được điều trị đúng phác đồ và an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.