Đồ án quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận có quy mô hơn 65 ha, với ý tưởng tổng thể sẽ là một không gian quảng trường lớn, kết hợp với không gian quảng trường Cách mạng 19/8, Nhà hát Lớn, trở thành một không gian "Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật" tiêu biểu của Thủ đô. Đồ án trong những ngày qua được niêm yết công khai đã nhận được nhiều sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân.
Trong đó, có nhiều ý kiến từ các nhà trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia quy hoạch, quản lý đô thị, chuyên gia kiến trúc đã góp ý cho đồ án. Đây là những ý kiến bám sát thực tiễn, có ý nghĩa đối với việc tiếp thu, chỉnh lý, giải trình và hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Nhiều năm bền bỉ trong nghiên cứu giảng dạy ngành kiến trúc cũng như gắn bó máu thịt với nhiều công trình có giá trị của Thủ đô, những ngày qua, GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi cũng đã cẩn trọng nghiên cứu đồ án quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Cũng như nhiều nhà khoa học, ông đồng tình với 4 mục tiêu đưa ra, đó là: Mở rộng không gian; Kết nối, tái thiết, tái cấu trúc; Cải tạo chỉnh trang; Tạo lập không gian đa dạng.
KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng việc điều chỉnh khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận đã được đặt ra từ nhiều năm nhưng mỗi thời kỳ lại có cách tiếp cận khác nhau. Theo ông, việc tạo lập một không gian đa dạng trong đồ án lần này là hướng tiếp cận tương đối phù hợp.
Đồ án hiện đưa ý tưởng nghiên cứu hạ giải hoặc chỉnh trang để tái cấu trúc không gian như: trụ sở HĐND, UBND thành phố, rạp Khăn quàng đỏ, khối nhà Cung Thiếu nhi và một số hạng mục thuộc Bưu điện Hà Nội. Bên cạnh đó sẽ mở rộng, bổ sung quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng và các công trình kiến trúc điểm nhấn. Nội dung này cũng được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm.
TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ: ''Tôi rất đồng tình với chủ trương của TP Hà Nội là hạ giải, mặc dù hạ giải là đau đớn lắm. Và quan điểm của tôi là không làm thêm công trình nào, không xây thêm bất kỳ một công trình nào phá đi không gian hồ Hoàn Kiếm. Chỉ được mở rộng ra làm cho không gian ấy đẹp hơn''.
''Thành phố trân trọng tiếp nhận, nghiên cứu các ý kiến đóng góp có căn cứ và sẽ tổng hợp, xem xét, tiếp thu hoặc giải trình theo quy định. Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, cơ quan tổ chức lập quy hoạch sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến và kết quả tiếp thu, giải trình được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét'', ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết.

Hồ Gươm không chỉ là biểu tượng của Hà Nội trong quá khứ, mà còn là biểu tượng của Thủ đô trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, gìn giữ và phát huy giá trị Hồ Gươm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nhu cầu tự thân, yêu cầu bức thiết trong hành trình Hà Nội vươn mình mạnh mẽ, hướng tới một diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.
Bình luận (0)