‘Chuyện tốt thành đôi’ (VTV2): những màn “phản đòn” hôn nhân kịch tính

VTV.vn - Bộ phim được chọn mở màn giờ phim truyện nước ngoài 19h trên VTV2 chạm đến những trăn trở của phụ nữ hiện đại: hôn nhân, gia đình, giá trị bản thân.

Trong rất nhiều bộ phim đô thị khai thác đề tài phụ nữ, Chuyện tốt thành đôi tạo sức hút mạnh mẽ ngay từ tập đầu tiên. Phim mở ra nhiều cuộc tranh luận xã hội về hôn nhân, gia đình và sự trưởng thành của phụ nữ thời hiện đại khi phát sóng lần đầu ở Trung Quốc năm 2023. 

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Trương Tiểu Phỉ, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Gia Nghê, Lý Trạch Phong.... Chuyện tốt thành đôi không chỉ là chuyện ngoại tình trong hôn nhân, cũng không đơn thuần xây dựng hình tượng "nữ cường nhân" phi thực tế. Thay vào đó, phim chọn cách bóc tách những góc khuất đời thường là những phụ nữ hy sinh sự nghiệp cho gia đình, mất quyền chủ động tài chính, đối diện nguy cơ mất con khi hôn nhân đổ vỡ và phải học cách đứng dậy từ chính tổn thương của mình.

Nhân vật Lâm Song (Trương Tiểu Phỉ đóng) từng là một sinh viên xuất sắc, có tương lai rộng mở. Nhưng sau khi kết hôn với Vệ Minh (Lý Trạch Phong đóng), cô chấp nhận lui về làm mẹ toàn thời gian để vun vén tổ ấm. Bi kịch bắt đầu khi cô phát hiện chồng ngoại tình, âm thầm chuyển tài sản và chuẩn bị cho một cuộc ly hôn có lợi cho mình.

‘Chuyện tốt thành đôi’ (VTV2): những màn “phản đòn” hôn nhân kịch tính - Ảnh 1.

Lý Trạch Phong có duyên với vai người chồng ngoại tình từ phim "Ba mươi chưa phải hết" đến "Chuyện tốt thành đôi".

Điểm khiến bộ phim tạo được khác biệt nằm ở cách nhân vật nữ phản ứng trước phản bội. Lâm Song không gào khóc, đánh ghen hay chìm trong tuyệt vọng quá lâu. Cô bình tĩnh thu thập chứng cứ, tìm luật sư, quay trở lại thị trường lao động và thậm chí chủ động tiếp cận "người thứ ba" để giành lại quyền lợi cho mình. Sự tỉnh táo ấy khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi phim truyền hình châu Á vốn quen khai thác cảm xúc bi lụy hơn là tư duy pháp lý. Nhưng cũng chính ở đó, Chuyện tốt thành đôi trở thành một lát cắt đáng suy ngẫm về phụ nữ hiện đại: tình yêu có thể tan vỡ, nhưng năng lực sống độc lập không thể đánh mất.

Không ít tình tiết trong phim cũng gợi mở những vấn đề pháp lý rất thực tế. Từ việc một bên vợ hoặc chồng bí mật chuyển dịch tài sản chung, cho tới câu chuyện giành quyền nuôi con khi người mẹ không có thu nhập ổn định - tất cả đều phản ánh nỗi bất an mà nhiều phụ nữ ngoài đời đang đối mặt. Đây cũng là chi tiết được bộ phim lồng ghép khá rõ, cho thấy xu hướng đưa kiến thức pháp luật vào tác phẩm đại chúng để tăng tính cảnh báo xã hội.

Tuy nhiên, "Chuyện tốt thành đôi" không chỉ dừng lại ở yếu tố pháp lý hay những màn "trả đũa" tạo cảm giác hả hê. Điều khiến khán giả ở lại với bộ phim lâu hơn là hành trình trưởng thành của các nhân vật nữ.
‘Chuyện tốt thành đôi’ (VTV2): những màn “phản đòn” hôn nhân kịch tính - Ảnh 2.

Cặp đôi ngoại tình công sở Vệ Minh, Giang Hy đều trả giá cho hành động của mình.

Giang Hỷ (Trương Gia Nghê đóng) - cô gái từng là "tiểu tam" cũng không bị xây dựng hoàn toàn phản diện. Đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp là áp lực cơm áo, gánh nặng gia đình và nỗi sợ tụt lại giữa đô thị khắc nghiệt. Bộ phim không biện minh cho sai lầm của cô, nhưng cố gắng lý giải vì sao một người trẻ có thể trượt dài trong lựa chọn tình cảm. Sau thời gian dùng nhan sắc để thăng tiến, Giang Hỷ đã phải trả giá và nhìn nhận sai lầm của bản thân.

Sự thay đổi trong cách xây dựng nhân vật nữ cho thấy phim truyền hình Hoa ngữ đang dần dịch chuyển khỏi motif trắng – đen đơn giản. Phụ nữ không còn bị đóng khung trong vai nạn nhân hoàn hảo hay kẻ phá hoại đáng ghét, mà hiện lên với đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu, sự tổn thương và khát vọng được công nhận.

‘Chuyện tốt thành đôi’ (VTV2): những màn “phản đòn” hôn nhân kịch tính - Ảnh 3.

Giang Hỷ và Lâm Song từ tình địch trở thành chị em tốt, cũng nhau vượt qua khó khăn.

Một trong những chi tiết được bàn luận nhiều nhất chính là "liên minh phụ nữ" giữa Lâm Song và Giang Hỷ. Quan hệ ấy ban đầu được xây dựng từ lợi ích, nhưng về sau lại trở thành sự đồng cảm giữa hai người cùng bị thao túng bởi một kiểu đàn ông ích kỷ. Bộ phim vì thế gửi đi thông điệp khá rõ: điều phụ nữ cần nhất đôi khi không phải một người đàn ông hoàn hảo, mà là khả năng tự cứu lấy chính mình.

Ở góc độ xã hội, sức hút của Chuyện tốt thành đôi cũng phản ánh sự thay đổi trong tâm lý khán giả nữ châu Á. Công chúng không còn quá hứng thú với những nàng Lọ Lem, thay vào đó, họ tìm kiếm hình ảnh những người phụ nữ biết tự đứng dậy sau đổ vỡ, chấp nhận sự không hoàn hảo và học cách trưởng thành từ biến cố.

‘Chuyện tốt thành đôi’ (VTV2): những màn “phản đòn” hôn nhân kịch tính - Ảnh 4.

Các diễn viên chính của bộ phim: Lý Trạch Phong, Trương Gia Nghê, Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Hân.

Có ý kiến cho rằng việc phim để "chính thất" bắt tay với "người thứ ba" là khiên cưỡng, thậm chí làm lệch chuẩn giá trị truyền thống. Một số khác nhận định phim vẫn khai thác quá nhiều nỗi lo hôn nhân để tạo kịch tính. Ngoài ra, sự xuất hiện của bạn học cũ Cố Hứa (Huỳnh Hiểu Minh) cũng khiến bộ phim đi vào lối mòn. Anh luôn âm thầm hỗ trợ Lâm Song vượt qua giai đoạn khó khăn mà không có sự tính toán. Nhưng không thể phủ nhận rằng phim Chuyện tốt thành đôi giữ chân người xem nằm ở cảm giác đồng cảm: ai cũng từng có lúc đánh mất chính mình trong một mối quan hệ, và ai cũng cần đủ dũng khí để bước ra khỏi vùng tổn thương ấy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.