Cơ chế đặc thù giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

VTV.vn - Nghị quyết 121 tháo gỡ vướng mắc bồi thường, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, tạo đồng thuận để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Nghị quyết số 121 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cuối tháng 3 vừa qua đã bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt cho các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Với Nghị quyết này, những vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ.

Về tái định cư, những hộ dân đủ điều kiện sẽ được giao đất tại khu tái định cư và được miễn 100% tiền sử dụng đất. Hay như nhóm đất nông nghiệp (không phải đất lúa) đã chuyển mục đích sử dụng thực tế nhưng chưa kịp đăng ký biến động thì Nhà nước vẫn chấp nhận bồi thường dựa trên loại đất hiện trạng sử dụng.

Tổng diện tích thu hồi để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là hơn 760 ha, gần 1400 hộ phải di dời. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất tại dự án. Việc cụ thể hóa cơ chế đặc thù đã tăng thêm sự đồng thuận trong người dân vùng dự án.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là dự án trọng điểm quốc gia. Hiện tại, tỉnh Khánh Hòa tập trung cao độ, làm việc theo chế độ "chiến dịch" để đến cuối tháng 6 năm nay hoàn tất giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.