Bệnh nhân V.Đ.C.T. nhập Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP Hồ Chí Minh) đầu năm 2026 với biểu hiện rối loạn ý thức, kích động, la hét và từng được chẩn đoán tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, khi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tình trạng bệnh nhanh chóng diễn tiến nặng với sốt cao kéo dài, co giật toàn thân, suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.
Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức chuyên sâu như đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết áp và thay huyết tương liên tục nhằm loại bỏ các kháng thể gây tổn thương não.
Đặc biệt, người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng thể đơn dòng thường áp dụng trong những trường hợp viêm não tự miễn kháng trị. Song song đó, ekip điều trị xây dựng phác đồ kháng sinh theo kháng sinh đồ để kiểm soát các vi khuẩn đa kháng xuất hiện trong quá trình điều trị kéo dài.
Sau hơn hai tháng điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Đến cuối tháng 3/2026, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, hết co giật, cai máy thở thành công và có thể giao tiếp bình thường.
Theo các bác sĩ, viêm não tự miễn là bệnh lý hiếm gặp, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công các tế bào thần kinh của chính cơ thể. Bệnh thường khởi phát bằng các biểu hiện rối loạn hành vi, thay đổi cảm xúc, mất ngủ hoặc hoang tưởng nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tâm thần.
Các chuyên gia khuyến cáo khi người trẻ xuất hiện đột ngột các dấu hiệu bất thường về tâm thần, kèm co giật, rối loạn ý thức hoặc suy giảm chức năng thần kinh, cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nặng và đe dọa tính mạng.
Bình luận (0)