Bệnh nhân N.N.V.A. (19 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh) nhập viện ngày thứ 4 của bệnh, tình trạng mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục. Trước đó một ngày, bệnh nhân đã được chẩn đoán sốt xuất huyết. Bệnh nhân có tiền sử béo phì (BMI 28) - yếu tố nguy cơ khiến bệnh dễ chuyển nặng hơn.
Khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân tụt huyết áp, được xác định sốc sốt xuất huyết ngày thứ 4. Sau hồi sức ban đầu, người bệnh được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi sát.
Dù điều trị theo phác đồ Bộ Y tế, tình trạng của bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh. Bệnh nhân liên tiếp rơi vào ba lần tái sốc trong 2 ngày. Các đợt tái sốc gây tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều dẫn tới xẹp phổi, hạ albumin máu và rối loạn điện giải nặng.
Trước diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn cấp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh để thống nhất hướng xử trí. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục. Nhờ can thiệp tích cực, bệnh nhân dần ổn định, thoát khỏi nguy kịch và đã được xuất viện.
BS.CKI Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết sốt xuất huyết có thể trở nặng rất nhanh, đặc biệt từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 và ở những người có yếu tố nguy cơ. "Khi có dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời", bác sĩ Thắng khuyến cáo.
Bình luận (0)