Về với rừng ngập mặn Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Anh Đào, Lê TháiCập nhật 13:12 ngày 10/12/2020

VTV.vn - Về với Cù Lao Dung ở tỉnh Sóc Trăng để được hòa mình cùng với thiên nhiên, với người dân miền biển.

Đến thăm Cù Lao Dung vào một ngày nắng sớm, khi những tán rừng bần vẫn còn đang mơ ngủ, du khách sẽ được người dân giới thiệu đi cầu xuyên rừng. Cầu bằng tre đúng chất Nam bộ, vừa được dựng cách đây không lâu để phục vụ du lịch. Dưới tán rừng bần là ngôi nhà chung của còng, ba khía, thòi lòi, ốc len và vộp. Ăn thì ngon nhưng thích nhất vẫn là tiết mục: tự tay bắt ốc len và vộp.

Rừng bần Cù Lao Dung được mệnh danh là rừng ngập nước rộng lớn nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long có hệ sinh thái đa dạng, phong phú với nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Cù Lao Dung không chỉ có biển, có rừng, sinh thái đa dạng mà nơi đây còn nổi tiếng mới món nước cốt làm từ trái bần. Vị chua thanh, hậu ngọt thơm, nước cốt bần dùng để nấu lẩu, kho cá thì ngon tuyệt. Đây luôn là món quà khó quên cho khách phương xa mỗi khi ghé thăm vùng đất yên bình này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nha Trang lần đầu tiên đưa xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí du khách và người dân

VTV.vn - Lần đầu tiên, Nha Trang sẽ có một xe buýt 2 tầng chạy dọc cung đường ven bờ biển để phục vụ miễn phí nhu cầu đi lại, tham quan thành phố của người dân và du khách.