Cơ khí, tự động hóa: Ngành học "khát" nhân lực nhưng vẫn bị bỏ lỡ vì định kiến cũ

VTV.vn - Trong khi doanh nghiệp ngày càng "khát" nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, nhiều thí sinh vẫn bỏ lỡ cơ hội vì những định kiến đã cũ.

Thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng ngay sau tốt nghiệp là điều ít người nghĩ tới khi nhắc đến nhóm ngành kỹ thuật. Trong khi doanh nghiệp ngày càng "khát" nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, nhiều thí sinh vẫn bỏ lỡ cơ hội vì những định kiến đã cũ.

Sự mâu thuẫn giữa nhu cầu tuyển dụng thực tế và tâm lý e ngại của người học đang tạo ra khoảng trống lớn trên thị trường lao động. Nhiều người vẫn mặc định cơ khí, điện tử là công việc thô sơ, nặng nhọc mà không biết rằng thế hệ kỹ sư mới đang sở hữu mức đãi ngộ tiệm cận cột mốc nghìn đô nhờ nhạy bén với công nghệ.

Thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng sau tốt nghiệp

Câu chuyện của Lê Xuân Hưng, cựu sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa tại FPT Polytechnic, là minh chứng cho sự thay đổi trong cơ hội nghề nghiệp của nhóm ngành kỹ thuật. Thay vì lựa chọn con đường đào tạo kéo dài, anh quyết định theo học hệ cao đẳng để sớm tiếp cận kiến thức chuyên môn gắn với thực tiễn công việc.

Quyết định này mang lại kết quả rõ rệt khi chỉ hơn 1 năm sau khi ra trường, anh đã và đang đảm nhiệm vị trí kỹ thuật tại một doanh nghiệp Trung Quốc với mức thu nhập ổn định từ 20 đến 28 triệu VNĐ/tháng. Đây là mức đãi ngộ cạnh tranh đối với nhân sự trẻ mới gia nhập thị trường lao động.

"Môi trường làm việc hiện tại rất ổn định, cho mình nhiều không gian để phát triển lâu dài. Những kiến thức kỹ thuật, công nghệ được thực hành tại trường đã là bệ đỡ giúp mình phát triển trong công việc hiện tại", cựu sinh viên này cho biết.

Cơ khí, tự động hóa: Ngành học "khát" nhân lực nhưng vẫn bị bỏ lỡ vì định kiến cũ- Ảnh 1.

Kết quả thực tế này phần nào thay đổi quan niệm cho rằng học kỹ thuật có mức lương thấp và vất vả. Câu chuyện trên cũng phản ánh sự chuyển dịch của thị trường lao động, nơi làn sóng tự động hóa không làm giảm nhu cầu nhân lực mà ngược lại, đang tạo ra vị thế lớn cho những kỹ sư làm chủ được công nghệ.

AI càng phát triển, kỹ sư càng được săn đón

Sự xuất hiện của AI khiến nhiều người lo ngại nhóm ngành cơ khí sẽ giảm sức hút, song thực tế thị trường lại chứng minh điều ngược lại. Khi dây chuyền sản xuất ngày càng thông minh, doanh nghiệp cần nhiều nhân sự có khả năng thiết kế, vận hành, bảo trì và tối ưu chính những hệ thống đó. Người làm kỹ thuật hiện đại không còn thuần túy thao tác thủ công, mà làm việc trực tiếp với PLC, robot công nghiệp, cảm biến thông minh, IoT và các phần mềm điều khiển chuyên dụng.

Thực tế, xu hướng lựa chọn nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật đến tối 4/7, trong gần 271.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống chung, gần 126.000 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc nhóm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), với hơn 553.000 nguyện vọng, cao hơn so với năm trước.

Sự thay đổi trong lựa chọn của thí sinh cho thấy nhận thức về vai trò của các ngành kỹ thuật, công nghệ đang dần dịch chuyển. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi, doanh nghiệp không chỉ cần nhân sự có bằng cấp mà còn ưu tiên những người sở hữu năng lực thực hành, khả năng vận hành công nghệ và kinh nghiệm làm việc thực tế ngay từ quá trình đào tạo.

Tăng Đình Sang, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử tại FPT Polytechnic, chia sẻ: "Bạn bè khá bất ngờ vì em chọn ngành kỹ thuật. Nhưng sau khi tìm hiểu thị trường, em nhận ra đây mới là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng thực tế cao nhất. Chương trình học chú trọng thực hành cùng thời gian đào tạo ngắn giúp em có thể sớm tham gia vào thị trường lao động, giảm bớt áp lực kinh tế".

Cơ khí, tự động hóa: Ngành học "khát" nhân lực nhưng vẫn bị bỏ lỡ vì định kiến cũ- Ảnh 2.

Tăng Đình Sang, sinh viên FPT Polytechnic chia sẻ về lý do lựa chọn theo học khối ngành kỹ thuật trong chương trình "Ting Ting" trên VTV3.

Đào tạo cho tương lai nghề nghiệp

Theo TS. Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, tốc độ thay đổi của công nghệ đang khiến khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp ngày càng ngắn lại. Một chương trình đào tạo nếu không liên tục cập nhật theo thực tiễn sản xuất sẽ rất nhanh lỗi thời.

"Chúng tôi không đào tạo sinh viên để cạnh tranh với các cơ sở đào tạo khác, mà chuẩn bị cho các bạn năng lực để cạnh tranh với chính tương lai của nghề nghiệp", TS. Vũ Chí Thành khẳng định.

Cơ khí, tự động hóa: Ngành học "khát" nhân lực nhưng vẫn bị bỏ lỡ vì định kiến cũ- Ảnh 3.

TS. Vũ Chí Thành chia sẻ định hướng đào tạo đón đầu tương lai tại Talkshow "Leading career in the AI era" do FPT Polytechnic tổ chức.

Từ định hướng đó, FPT Polytechnic triển khai đào tạo các ngành học đón đầu xu hướng như Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, và Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử. Nhà trường liên tục cập nhật chương trình, tích hợp AI và công nghệ mới vào giảng dạy để sinh viên hình thành tư duy làm việc hiện đại ngay từ giảng đường.

Thông qua mô hình "Thực học - Thực nghiệp", sinh viên được thực hành trực tiếp trên hệ thống thiết bị hiện đại, tham gia các dự án thực tế và cọ xát tại các cuộc thi chuyên ngành. Việc rèn luyện trong môi trường sát thực tế giúp người học tích lũy khả năng thích nghi tốt với những biến động công nghệ khi chính thức đi làm.

Cơ khí, tự động hóa: Ngành học "khát" nhân lực nhưng vẫn bị bỏ lỡ vì định kiến cũ- Ảnh 4.

Hiện tại, thí sinh nhập học tại FPT Polytechnic có cơ hội nhận học bổng lên đến 50% học phí năm đầu. Bên cạnh đó, 2.000 tân sinh viên đầu tiên sẽ được tặng Limited Team Jersey phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ đội tuyển FPT Polytechnic AOV nhằm đánh dấu hành trình học tập mới.

Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ tại của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tại website: https://caodang.fpt.edu.vn/

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.