Boeing bàn giao 600 máy bay thương mại các loại trong năm 2025 - Ảnh Boeing
Theo báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ được công bố vào ngày 13 tháng 1, Boeing đã ghi nhận một năm 2025 thành công rực rỡ khi bàn giao tổng cộng 600 máy bay thương mại cho các đối tác toàn cầu. Con số này không chỉ đánh dấu mức tăng trưởng đột biến 72% so với năm trước mà còn là sản lượng cao nhất mà hãng đạt được kể từ năm 2018. Dù tổng sản lượng vẫn xếp sau đối thủ Airbus với 793 chiếc, nhưng Boeing lại giành ưu thế tuyệt đối ở số lượng đơn hàng mới khi mang về 1.175 thỏa thuận, tương đương 1.075 đơn hàng ròng sau khi trừ các yêu cầu hủy bỏ. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, nhà sản xuất máy bay Mỹ chính thức vượt mặt đối thủ châu Âu về sức hút đơn hàng mới, ghi dấu mốc quan trọng trong cuộc đua chiếm lĩnh thị phần toàn cầu.

Delta Air Lines đang khai thác hơn 460 máy bay Boeing trên các đường bay của mình - Ảnh Boeing
Sự bứt phá của Boeing trong tháng cuối cùng của năm 2025 cũng góp phần quan trọng vào kết quả chung khi hãng đã xuất xưởng 63 máy bay phản lực chỉ tính riêng trong tháng 12. Điểm sáng lớn nhất thuộc về dòng máy bay 737 MAX bán chạy nhất với 440 chiếc được bàn giao trong cả năm, cùng với đó là sự trở lại mạnh mẽ của dòng thân rộng 787 Dreamliner với 88 chiếc, mức cao nhất kể từ năm 2019. Nhu cầu đối với "giấc mơ bay" 787 đang ở mức đỉnh điểm khi hãng nhận tới 368 đơn đặt hàng ròng cho dòng này, tiệm cận kỷ lục lịch sử được thiết lập vào năm 2007. Bên cạnh đó, các mẫu máy bay khác như 767 và 777 cũng đóng góp lần lượt 30 và 35 chiếc vào tổng sản lượng chung của toàn hệ thống.
Đà tăng trưởng của Boeing còn được củng cố bởi hàng loạt thỏa thuận thương mại giá trị lớn vừa được ký kết. Đáng chú ý, Delta Air Lines đã chính thức đặt mua 30 chiếc Boeing 787-10, phiên bản lớn nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất của dòng Dreamliner, cùng điều khoản tùy chọn mua thêm 30 chiếc khác để phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay xuyên lục địa từ năm 2031. Song song đó, công ty cho thuê máy bay Aviation Capital Group cũng vừa chốt đơn hàng 50 chiếc 737 MAX, nâng tổng quy mô đặt hàng của đơn vị này lên 121 chiếc và trở thành công ty cho thuê sở hữu số lượng đơn hàng dòng 737-10 lớn nhất thế giới hiện nay.
Những tín hiệu khởi sắc về mặt vận hành và thương mại đã ngay lập tức tạo tâm lý hưng phấn cho thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 1, cổ phiếu Boeing có thời điểm tăng vọt hơn 2% trước khi đóng cửa ở mức 244,55 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 1,98%. Với đà tăng trưởng này, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn hàng không Mỹ đã được đẩy lên mức hơn 191 tỷ đô la Mỹ. Việc khôi phục niềm tin từ các hãng hàng không lớn như Delta Air Lines cũng như các công ty tài chính như Aviation Capital Group được kỳ vọng sẽ giúp Boeing tiếp tục duy trì đà hồi sinh mạnh mẽ trong giai đoạn kinh tế năm 2026.
Bình luận (0)