Chỉ còn 2 tuần tới, ngày hội của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Điểm mới trong cuộc bầu cử này là công tác nhân sự. Các ứng viên được lựa chọn qua các vòng hiệp thương không chỉ bảo đảm về cơ cấu theo quy định, mà còn phải bảo đảm chất lượng.
Nhiều ứng viên là những chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng một Quốc hội trí tuệ, chuyên nghiệp và hành động.
Những hội nghị tập huấn cho người được ứng cử đại biểu Quốc hội liên tục được tổ chức. Công tác nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này được triển khai với tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Song song với việc nâng cao hàm lượng trí thức, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới còn ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ về bình đẳng giới.
Qua các vòng hiệp thương, việc lựa chọn ứng viên là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành được hết sức coi trọng. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 68,63% người ứng cử đại biểu Quốc hội có trình độ trên đại học. Đây là yếu tố then chốt giúp Quốc hội đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Ông Nguyễn Chu Hồi (đại biểu Quốc hội khóa XV) cho biết: "Việc đưa hoạt động khoa học - công nghệ của các nhà khoa học vào và trực tiếp là các nhà khoa học tham gia đại biểu Quốc hội, tôi cho rằng là một quyết sách mang tính hành động. Bên cạnh việc thể chế hóa trên những nguyên tắc văn bản, việc nguồn nhân lực trực tiếp là đại biểu Quốc hội tham gia vào, giúp tăng được cơ sở khoa học để chuyển tải các thông tin, văn bản, các tư tưởng lớn, các quyết sách đó vào cuộc sống".
"Có sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ, nắm vững khoa học công nghệ và đặc biệt là có những nhà khoa học lớn, đầu ngành là đại biểu Quốc hội, mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển đất nước là rất có triển vọng và khả thi. Đây là vấn đề quan trọng", ông Nghiêm Vũ Khải (đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIV) nhận định.
Song song với việc nâng cao hàm lượng trí thức, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới còn ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ về bình đẳng giới. Với tỷ lệ nữ ứng cử viên đạt 45,37%, phản ánh xu hướng tiến bộ và vị thế ngày càng tăng của phụ nữ trong Quốc hội.
"Vai trò của phụ nữ trong việc này vô cùng quan trọng. Nếu họ tham gia đông đảo, tham gia có trí tuệ, tham gia có cơ chế, tham gia tốt thì tôi cho rằng sự đóng góp thiết thực vào hiệu quả của xã hội để tăng trưởng một cách bền vững, làm cho nhân dân hạnh phúc theo đúng mục tiêu đưa ra là lấy hạnh phúc của nhân dân Việt Nam làm thước đo, mục tiêu này sẽ đạt được", bà Bùi Thị An (đại biểu Quốc hội khóa XIII) nhận định.
Việc nâng cao chất lượng đại biểu từ lựa chọn, giới thiệu những chuyên gia đầu ngành là bước chuẩn bị kỹ lưỡng để nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia. Đây cũng là tiền đề để mỗi lá phiếu của cử tri sắp tới tiếp tục lựa chọn, bầu ra một Quốc hội trí tuệ, đủ năng lực hiện thực hóa các chủ trương của Đảng đưa dân tộc vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.
Bình luận (0)