Colombia cáo buộc Ecuador không kích gần khu vực biên giới

VTV.vn - Quan hệ giữa Colombia và Ecuador đang gia tăng căng thẳng sau cáo buộc của Tổng thống Colombia Gustavo Petro đối với Ecuador.

Lực lượng Không quân Ecuador phá hủy một đường băng mà họ nghi ngờ đang được sử dụng bởi các máy bay bất hợp pháp, tại Milagro, Ecuador, ngày 16/3/2026 (Ảnh: AP)

Lực lượng Không quân Ecuador phá hủy một đường băng mà họ nghi ngờ đang được sử dụng bởi các máy bay bất hợp pháp, tại Milagro, Ecuador, ngày 16/3/2026 (Ảnh: AP)

Phát biểu ngày 17/3, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã cáo buộc lực lượng Ecuador tiến hành không kích gần khu vực biên giới chung, đồng thời cho biết đã phát hiện 27 thi thể bị cháy tại khu vực này.

Ông Petro cho biết vụ nổ xảy ra gần biên giới phía Nam Colombia "không có dấu hiệu do các nhóm vũ trang thực hiện, vì họ không có máy bay", đồng thời khẳng định lực lượng an ninh Colombia không liên quan. Ông nhấn mạnh cần điều tra toàn diện để xác định nguồn gốc thiết bị nổ, song bày tỏ nghi ngờ vụ việc có thể xuất phát từ phía Ecuador.

Theo nhà lãnh đạo Colombia, một quả bom chưa phát nổ được phát hiện cách nhà của một gia đình nông dân nghèo khoảng 100 m, làm dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm đối với dân thường. Trước đó, ông Petro cũng cho rằng các cuộc không kích có thể liên quan đến chiến dịch chống ma túy đang được đẩy mạnh trong khu vực với sự hỗ trợ của Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Colombia thông báo đã triển khai lực lượng an ninh và chuyên gia tới hiện trường để đánh giá tình trạng thiết bị nổ, xác định nguồn gốc và tiến hành xử lý theo quy định.

Colombia cáo buộc Ecuador không kích gần khu vực biên giới- Ảnh 1.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (Ảnh: Anadolu)

Phản hồi các cáo buộc, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa bác bỏ hoàn toàn, khẳng định các hoạt động quân sự của nước này "chỉ diễn ra trong lãnh thổ Ecuador, không phải của Colombia". Ông cho biết Ecuador đang tiến hành chiến dịch mạnh mẽ nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm ma túy, trong đó có nhiều nhóm hoạt động xuyên biên giới.

Theo kênh Al Jazeera, thông tin liên quan đến vụ việc hiện vẫn chưa được xác minh rõ ràng, bao gồm nguồn gốc vụ nổ và đối tượng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ecuador đang tăng cường chiến dịch quân sự chống tội phạm có tổ chức, với sự phối hợp của Mỹ, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh với Colombia.

Trước đó, đầu tháng 3, lực lượng vũ trang Ecuador đã tiến hành không kích một trại của nhóm vũ trang Colombia hoạt động ở khu vực biên giới, với sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ. Đồng thời, hợp tác quân sự giữa Ecuador và Mỹ cũng được mở rộng thông qua các chiến dịch chung nhằm ngăn chặn buôn bán ma túy.

Căng thẳng song phương còn gia tăng do bất đồng về thương mại và an ninh. Ecuador từng áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Colombia với lý do "phí an ninh", khiến Bogotá đáp trả bằng các biện pháp tương tự, nâng mức thuế hai chiều lên tới 50%.

Ecuador hiện đối mặt với làn sóng bạo lực liên quan đến ma túy gia tăng, với tỷ lệ giết người cao nhất khu vực Mỹ Latinh trong năm qua. Chính phủ Ecuador cho rằng các nhóm tội phạm lợi dụng khu vực biên giới lỏng lẻo để mở rộng hoạt động, trong khi Colombia bị chỉ trích chưa kiểm soát hiệu quả tình hình an ninh tại khu vực này.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.