Từ việc kiểm tra, bắt giữ một đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, Công an phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh đã lần ra một đường dây sản xuất, mua bán cần sa với quy mô rất lớn. Đáng chú ý, nhóm đối tượng không chỉ mua bán nhỏ lẻ, mà còn tổ chức trồng cần sa tại khu vực rừng núi ở Đắk Lắk, sau đó sấy khô, đóng gói và tìm cách đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.
Hàng trăm cây cần sa tươi, cùng hàng trăm kg cần sa khô đã bị thu giữ. Nếu không bị ngăn chặn kịp thời, số ma túy này có thể tiếp tục được chia nhỏ, len lỏi vào nhiều địa bàn, đặc biệt là gây nguy hại cho thanh thiếu niên.

Hàng chục túi ép kín tưởng chừng như những gói trà, thực phẩm sấy khô nhưng thực chất là nơi chứa chất cấm đã bị cơ quan chức năng thu giữ. Khoảng 500kg cần sa được trồng trái phép công an thu giữ được. Mỗi bao cần sa có trọng lượng khoảng 10kg, nếu bán ra thị trường có thể thu lợi khoảng 3 tỷ đồng.
Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Dương Văn Luyến, cầm đầu đường dây, đã chọn vùng xa thuộc xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để trồng hàng trăm cây cần sa, xen lẫn nhiều loại cây trồng khác.

Tại cơ quan công an, Luyến khai đã lên mạng mua hạt giống về ươm, sau đó chuyển sang chậu lớn để chăm sóc cho cây ra hoa. Khi thu hoạch, cần sa được sấy khô, hút chân không nhằm hạn chế mùi rồi mang ra bưu điện gửi đi các tỉnh, thành.
Bản doanh cầm đầu đường dây cũng là nguồn cung cấp cần sa quy mô lớn bị triệt phá ngay sau khi Công an phường Khánh Hội bắt giữ một đối tượng nghiện trên địa bàn. Từ lời khai của đối tượng này, lực lượng công an nhanh chóng truy xét liên phường, liên tỉnh, lần ra nhiều địa điểm mua bán, tổ chức và tàng trữ hàng trăm kg cần sa khô.

Đến nay, Công an phường Khánh Hội phối hợp cùng công an các phường, xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã truy xét và bắt giữ 27 đối tượng, thuộc nhiều đường dây và phân nhánh tiêu thụ ma túy cần sa nhỏ lẻ, đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành khác.
Bình luận (0)