Công an tỉnh Đắk Lắk đang thu thập tài liệu cùng các chứng cứ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Bộ Công an cũng đã chỉ đạo tỉnh vào cuộc xác minh, xử lý và báo cáo vụ việc này. Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) chủ trì điều tra vụ việc; Công an xã Sông Hinh phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Lãnh đạo UBND xã Sông Hinh cho biết qua xác minh ban đầu, các hố sâu được phát hiện tại buôn Ly nhằm mục đích khai thác vàng trái phép. Còn các dụng cụ, phương tiện, máy móc được phát hiện tại vườn nhà một cán bộ công an xã là nghi dùng để chế biến vàng và đang được lực lượng chức năng xác minh thêm.

Lực lượng kiểm tra điểm khai thác vàng trái phép tại buôn Ly, xã Sông Hinh vào tối 6/6. (Ảnh: TTXVN)
UBND xã Sông Hinh cũng đã yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác vàng trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xem xét trách nhiệm cán bộ phụ trách.
Công an xã cũng được giao làm lực lượng nòng cốt, phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng từ nơi khác đến khu vực rẫy, rừng; chủ động mở các đợt truy quét, xử lý nghiêm hành vi khai thác vàng trái phép và các trường hợp bảo kê, tiếp tay nếu có.
Địa phương cũng đề nghị các doanh nghiệp mía đường hỗ trợ thu hoạch khu vực xung quanh điểm khai thác vàng trái phép để lực lượng chức năng thuận lợi kiểm tra, theo dõi.
Xã thành lập tổ xử lý tình huống khẩn cấp gồm công an, quân sự và các lực lượng liên quan để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.
Trước đó, từ tháng 4/2026, lực lượng chức năng xã Sông Hinh phát hiện một nhóm người ở địa phương khác đến địa bàn để thuê đất trong ruộng mía của một hộ dân thuộc buôn Ly rồi dựng lán trại, sử dụng máy móc, phương tiện tiến hành đào đất và các hoạt động nghi khai thác, chế biến vàng trái phép.
Đến tối 6/6, tiến hành kiểm tra đột xuất vườn nhà ông N.Đ.H (cán bộ công an xã), lực lượng chức năng xã phát hiện các vật dụng máy móc, thiết bị dùng để chế biến vàng.
Theo ông H., các phương tiện này là của một nhóm người đến thuê đất vườn nhà ông để lại; tuy nhiên ông H. không biết họ đã làm gì cho đến khi phát hiện vụ việc.
Bình luận (0)