Ảnh: TTXVN
Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND thành phố Hà Nội diễn ra chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin về tiến độ xử lý những sai phạm xây dựng, đất đai tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã khẩn trương xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan những sai phạm về lấn chiếm, mua bán đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.
Theo TTXVN, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý chủ hai công trình Solara Đồng Đò và homestay Huy Hoàng, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã khởi tố chủ công trình Solara Đồng Đò, chủ homestay Huy Hoàng cùng một số cán bộ, cá nhân liên quan để điều tra các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.
Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Văn Thắng (chủ công trình Solara Đồng Đò) và bà Phạm Thị Thanh Bình (chủ homestay Huy Hoàng) về hành vi đưa hối lộ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Lê Văn Tuấn (nguyên cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn) cùng hai cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội là Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Phúc Sơn, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Một bị can khác là ông Nguyễn Văn Hòa (cựu trưởng thôn Minh Tân, nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh) bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.
Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan điều tra đang xử lý hai vụ án khác nhau. Đến thời điểm hiện tại chưa có tài liệu xác định vụ án liên quan ông Nguyễn Văn Hòa có mối liên hệ với ông Nguyễn Văn Thắng và bà Phạm Thị Thanh Bình. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các chủ đất cùng trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân liên quan. Thông tin cụ thể về tính chất, mức độ và hành vi của từng bị can sẽ được cung cấp sau khi có kết luận điều tra.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội
Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, Phó Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Long cho biết, năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh, chuyển trọng tâm từ kiểm soát nguồn cung sang đồng thời giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo, kế hoạch của Bộ Công an, trong đó có Kế hoạch số 483, cùng Kế hoạch số 255 của Thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố đã hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.
Theo đó, đã khởi tố hơn 2.300 vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và khởi tố hơn 5.000 bị can. Thực hiện Kế hoạch số 483, lực lượng Công an đang rà soát người lao động, người từ địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn, đồng thời rà soát, xác định người nghiện để tập trung đưa đi cai nghiện. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 giảm 50% số xã, phường không có ma túy trên địa bàn Thành phố.
Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố tập trung xử lý các hành vi buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án có tính chất tổ chức, xuyên biên giới, trong đó tập trung vào tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Công an Thành phố đã khởi tố 33 vụ án liên quan đến hơn 40 công ty, khởi tố 364 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong lĩnh vực môi trường, Công an Thành phố phối hợp với C05, Bộ Công an triệu tập, đấu tranh, khởi tố 12 công ty; đồng thời triệu tập 340 đối tượng để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm quy định về quan trắc môi trường.
Đối với tội phạm buôn lậu, Công an Thành phố đã triển khai một số chuyên án lớn, có tính chất điển hình theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đến hết 9 tháng năm 2026, các chỉ tiêu được Bộ Công an giao trong lĩnh vực kinh tế, môi trường cơ bản đã hoàn thành, đạt và vượt.
Thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, nhất là các hành vi liên quan đến an toàn thực phẩm. Trong đó, lực lượng Công an sẽ chú trọng đấu tranh với việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào trường học và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm. Một số chuyên án đang được điều tra, khi bảo đảm yêu cầu sẽ được Công an Thành phố công bố với các cơ quan báo chí.
Bình luận (0)