Công dân Afghanistan bị bắt giữ Alokozay (Ảnh: Tarrant County Corrections Center)
Bà Tricia McLaughlin - Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ - cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ công dân Afghanistan Mohammad Dawood Alokozay.
Theo hồ sơ tòa án, Alokozay bị bắt với cáo buộc khủng bố cấp bang và đang bị giam giữ tại một trung tâm cải tạo ở Quận Tarrant, bang Texas. Alokozay đã di cư sang Mỹ theo Chiến dịch Chào mừng Đồng minh trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào năm 2021.
Vụ bắt giữ Alokozay diễn ra chỉ một ngày trước khi Rahmanullah Lakanwal - 29 tuổi, một công dân Afghanistan khác - bị cáo buộc bắn 2 quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Washington D.C. Một trong 2 quân nhân - Chuyên gia Lục quân Mỹ Sarah Beckstrom - sau đó đã tử vong. Lakanwal hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1. Đáng chú ý, nghi phạm Rahmanullah Lakanwal cũng đã di cư sang Mỹ vào năm 2021 theo Chiến dịch Chào mừng Đồng minh.

Hai quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn vào ngày 26/11 tại Washington D.C. (Ảnh: West Virginia National Guard)
Bà McLaughlin cáo buộc trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng công dân Afghanistan Alokozay đã đăng một video tự quay lên TikTok cho thấy anh ta đang chế tạo bom và đe dọa đánh bom với mục tiêu dự kiến là khu vực Fort Worth.
"Alokozay đã bị Sở An toàn Công cộng bang Texas và Lực lượng Đặc nhiệm chung chống khủng bố (JTTF) bắt giữ và bị buộc tội đe dọa khủng bố" - bà McLaughlin nói thêm.
Thông tin về luật sư của Alokozay hiện chưa được công bố.
Theo bà McLaughlin, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ đã nộp đơn xin tạm ứng án phí cho Alokozay.

Bình luận (0)