21,5 triệu người Mỹ bị đánh cắp thông tin cá nhân

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 11:13 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Ngày 9/7, Cơ quan Quản lý nhân sự Mỹ cho biết, các tin tặc từng đột nhập vào kho dữ liệu của Chính phủ để đánh cắp thông tin cá nhân của 21,5 triệu người.

Thông báo từ Cơ quan Quản lý Nhân sự (OPM) cho biết, những người bị ảnh hưởng gồm có 19,7 triệu người bị điều tra lý lịch từ năm 2001 và 1,8 triệu người khác, chủ yếu là người thân của những người nộp đơn ứng tuyển vào công việc chính phủ.

Cùng ngày, ông Michael Daniel, trợ lý đặc biệt của Tổng thống và điều phối viên an ninh mạng của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết, ông "chưa thực sự sẵn sàng để bình luận" về khả năng Trung Quốc đứng đằng sau vụ đánh cắp thông tin của OPM nói trên, đồng thời cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Tháng trước, 4,2 triệu hồ sơ cá nhân các nhân viên, cựu nhân viên liên bang đã bị đánh cắp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước