34 hãng công nghệ hợp sức ngăn tấn công mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/04/2018 14:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - 34 công ty và tổ chức công nghệ toàn cầu đã bắt tay nhau, hợp sức chống lại các vụ tấn công mạng dưới mọi hình thức.

Trong kỷ nguyên số, giải pháp bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công mạng luôn là tiêu chí được ưu tiên. Mới đây, 34 công ty và tổ chức công nghệ toàn cầu đã bắt tay nhau, hợp sức chống lại các vụ tấn công mạng dưới mọi hình thức và cam kết không phối hợp với chính phủ tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp và người dân.

Danh sách bao gồm cả những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ như Microsoft, Facebook, và Oracle. Quyết định này được đưa ra sau 1 năm xảy ra nhiều vụ tấn công mạng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hệ thống mạng trên toàn cầu.

Ước tính, các vụ tấn công mạng sẽ khiến cho nền kinh tế thế giới tổn thất tới 8 nghìn tỉ USD trong năm 2022. Trong đó danh sách các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ mở rộng từ những nhà kinh doanh nhỏ lẻ cho tới các bệnh viện.

Công nghiệp Việt Nam có thể tổn thất hàng tỷ USD do tấn công mạng Công nghiệp Việt Nam có thể tổn thất hàng tỷ USD do tấn công mạng

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của hãng bảo mật Kaspersky, Việt Nam có lượng máy tính điều khiển hệ thống công nghiệp bị tấn công mạng nhiều nhất trên thế giới, với tỷ lệ gần 70%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước