Alphabet đạt lợi nhuận khủng: Án phạt 5 tỷ USD với Google chỉ là chuyện nhỏ

Thùy An-Thứ ba, ngày 24/07/2018 14:37 GMT+7

VTV.vn - Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google đã đạt mức thu nhập 10,58 USD/cổ phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, dự đoán của phố Wall là thu nhập/cổ phiếu của Alphabet sẽ vào khoảng 9,52 USD. Thu nhập thực tế của mỗi cổ phiếu Alphabet là 11,75 USD trước khi Liên minh châu Âu EU thông báo khoản phạt khoảng gần 5 tỷ USD với Google với cáo buộc lạm dụng độc quyền hệ điều hành Android.

Alphabet đạt lợi nhuận khủng: Án phạt 5 tỷ USD với Google chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1.

Trừ đi 5 tỷ tiền phạt từ EU, Alphabet, công ty mẹ của Google vẫn đạt lợi nhuận 3,2 tỷ USD trong quý II/2018

Đây là mức phạt kỷ lục đối với hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ. Phán quyết cũng yêu cầu Google phải chấm dứt hành vi cạnh tranh không lành mạnh này trong 90 ngày hoặc sẽ chịu thêm án phạt khác. Số tiền phạt tối đa của án phạt bổ sung có thể lên đến 5% tổng doanh thu của công ty mẹ Alphabet.

Cũng trong báo cáo tài chính mới công bố, Alphabet đạt doanh thu 32,66 tỷ USD trong quý này, vượt trên mọi con số dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Trước đó các phân tích dự báo tổng doanh thu của tập đoàn này chỉ vào khoảng 32,17 tỷ USD.

Lợi nhuận Alphabet đạt được là 3,2 tỷ USD, thấp hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận này đã trừ đi khoản tiền phạt 5 tỷ USD từ EU. Nếu không tính khoản tiền phạt này, tổng lợi nhuận Alphabet đạt được trong Q2/2018 lên đến 8,3 tỷ USD.

Trong con số tổng doanh thu khủng này, 86% tương đương là 28,1 tỷ USD là đến từ quảng cáo trực tuyến của Google.

Một điểm đáng chú ý khác là Google đang phải bỏ ít tiền hơn để đạt được lượng truy cập ở mức ngang bằng so với các năm. Đây chính là chìa khóa để hãng này có thể giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Một phần nguyên nhân cho việc tiết giảm chi phí là đây là năm thứ hai Google thực hiện hợp đồng là công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone. Phần lớn chi phí của hợp đồng đã được Google chi trả từ trước, chính vì thế nó khiến lợi nhuận của quý này tăng lên.

Với giá trị cổ phiếu đang đạt mức cao nhất mọi thời đại, hiện giá trị của Alphabet đã lên mức 875 tỷ USD. Trong cuộc đua trở thành công ty đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán, Alphabet đang chỉ kém Amazon có khoảng 5 tỷ USD và Apple khoảng 66 tỷ USD. Nếu duy trì được đà lợi nhuận và doanh thu này, Alphabet hoàn toàn có hy vọng sẽ cán mốc 1.000 tỷ USD trong thời gian không xa.

Alphabet đạt lợi nhuận khủng: Án phạt 5 tỷ USD với Google chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2.

Google Maps sẽ là nguồn thu lớn tiếp theo của Google

Trong một hội nghị gần đây, Giám đốc Điều hành của Google Sundar Pichai đã đưa ra gợi ý rằng Google Maps chính là nguồn thu lớn tiếp theo của tập đoàn.

CEO của công ty cũng tuyên bố ứng dụng dịch Google Translate đã dịch 143 tỷ từ mỗi ngày mà có thể thực hiện việc dịch trong các cuộc trò chuyện gần như sát với thời gian thực. Đây cũng được dự đoán là nguồn thu trong tương lai của gã khổng lồ này.

Với bản án mới nhất của EU, Google dự kiến sẽ kháng cáo. Ông Sundar Pichai nói: "Chúng tôi lo ngại rằng phán quyết này sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của hệ sinh thái Android. Chúng tôi tin rằng mình có đầy đủ cơ sở để chứng minh những lợi ích mà Android mang lại cho thị trường châu Âu. Đó là lý do vì sao chúng tôi dự định kháng cáo".

Theo công ty nghiên cứu Gartner, hệ điều hành Android hiện đang thống trị thị trường điện thoại thông minh với thị phần 85,9% hệ điều hành cho các thiết bị di động năm 2017 so với chỉ 14% của đối thủ là hệ điều hành iOS của hãng Apple. Riêng trong năm ngoái, đã có khoảng 1,3 tỷ chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android được bán ra thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước