Anh sẽ có đạo luật bảo vệ người dùng Internet

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/05/2018 18:06 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh sẽ đưa ra một bộ luật mới dành cho các công ty mạng xã hội.

Biến không gian mạng Internet trở thành một nơi thân thiện, không có đe dọa, bắt nạt, lạm dụng. Đây là cam kết của chính phủ Anh với việc đưa ra một bộ luật mới dành cho các công ty mạng xã hội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Anh Matt Hancock cho biết hiện nay chính phủ Anh đang tiến hành tham vấn về các biện pháp có thể được ban hành để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng Internet.

Anh sẽ có đạo luật bảo vệ người dùng Internet - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Anh Matt Hancock.

Một Sách Trắng về Internet sẽ được ban hành trong năm nay, đề xuất các quy định và lộ trình áp dụng. Hiện nay chưa có nhiều chi tiết về những quy định sẽ được ban hành nhưng Bộ Văn hóa Anh cho biết, các công ty có thể đối mặt với mức phạt 4% tổng doanh thu toàn cầu nếu vi phạm luật bảo vệ dữ liệu người dùng mạng. 

Bên cạnh đó, trẻ em sẽ bị hạn chế sử dụng mạng Internet.

Đánh thuế các mạng xã hội tại Anh Đánh thuế các mạng xã hội tại Anh

VTV.vn - Các mạng xã hội lớn nhất hiện nay như Facebook, Twitter có thể phải đối diện với đề xuất tăng thuế mới từ chính phủ Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước