Anh thử nghiệm thành công máy bay chạy bằng hydro

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 26/09/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một chiếc bay máy chở khách do Anh chế tạo chạy bằng hydro đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm kéo dài 20 phút hôm 24/9.

Công nghệ mới này có thể tạo ra thế hệ máy bay thương mại mới sạch hơn và ít tiếng ồn hơn, mở ra tương lai xanh cho ngành công nghiệp hàng không thế giới.

Máy bay thương mại chạy bằng hydro đã bay qua miền Nam nước Anh. ZeroAvia, công ty đã đưa công nghệ hydro vào ngành hàng không hy vọng đây sẽ là bước đi đầu tiên nhằm giúp cải thiện một trong những ngành công nghiệp gây ô nhiễm nhất.

Ông Val Miftakhov - Giám đốc điều hành, người sáng lập ZeroAvia nói: "Chất thải duy nhất của loại máy bay này là hơi nước, hơn nữa nó lại sạch, ít ồn hơn và chúng ta không cảm thấy có lỗi với môi trường khi bay".

Tuy nhiên, thách thức đặt ra hiện nay là những chiếc máy bay này chỉ bay được quãng đường ngắn và chở được ít hành khách. Mục tiêu mà các kỹ sư đang hướng tới là đến cuối thập kỷ này sẽ thực hiện các chuyến bay đường dài không phát ra khí thải.

Hãng chế tạo máy bay khổng lồ Airbus mới đây cũng đã bắt đầu để mắt đến các thiết kế máy bay chạy bằng hydro không phát thải của riêng mình. Nhưng điều đó không đơn giản, bởi vấn đề đặt ra hiện nay đó là việc tiếp nhiên liệu cho loại máy bay này.

Anh thử nghiệm thành công máy bay chạy bằng hydro - Ảnh 1.

Ông David Gleave - Chuyên gia hàng không, Đại học Loughborough cho biết: "Chúng ta đang phải tìm cách tiếp nhiên liệu cho những chiếc máy bay này, vì cơ sở hạ tầng hiện vẫn chưa có. Ngoài ra, chúng ta cũng phải tính toán đến những thứ khác như yêu cầu về cứu hỏa, cứu hộ cho các máy bay".

Hiện Chính phủ Anh đang tài trợ một phần cho dự án phát triển máy bay chạy bằng hydro, hy vọng sẽ tạo thêm việc làm cho lĩnh vực này.

Ông Robert Courts - Bộ trưởng Hàng không Vương quốc Anh nhấn mạnh: "Đây cũng là một cơ hội để chúng ta xây dựng lại ngành hàng không theo hướng thân thiện với môi trường. Công nghệ mới này đang mang lại cơ hội kinh tế cho nước Anh cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu".

Sau chuyến bay dài 20 phút này, nhóm nghiên cứu đang đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện chuyến bay dài 400km chở 6 người bằng hydro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước