Apple im tiếng: Sẽ không có iPhone SE 2?

Thùy An-Thứ ba, ngày 19/06/2018 17:34 GMT+7

VTV.vn - Một số thông tin bên lề cho hay, Apple đã từ bỏ iPhone SE 2 để tập trung cho những sản phẩm mũi nhọn của hãng dự kiến ra mắt trong tháng 9 tới.

Các sản phẩm mũi nhọn là bộ ba bao gồm mẫu iPhone 5,8 inch, một mẫu màn hình LCD 6,1 inch và một chiếc iPhone màn hình 6,5 inch, có kích thước tương tự như các mẫu Plus.

Cuối năm ngoái, hàng loạt tờ báo dự đoán, mẫu iPhone SE thế hệ thứ 2, sẽ ra mắt vào đầu năm nay như: Sản phẩm có mức giá hợp lý mà Apple hướng tới nhóm người dùng có thu nhập trung bình và không chạy theo xu thế màn hình lớn. Tuy nhiên, đến mùa xuân, Apple vẫn im hơi lặng tiếng.

Apple im tiếng: Sẽ không có iPhone SE 2? - Ảnh 1.

iPhone SE 2 chỉ là những tin đồn?

Nhiều trang tin cho rằng, Apple sẽ chờ đến tháng 6 - thời điểm diễn ra sự kiện dành cho các nhà phát triển WWDC. Nhưng thực tế thì sao? WWDC năm nay, hoàn toàn vắng bóng các thiết bị phần cứng. Táo khuyết dành toàn bộ thời gian của hội nghị để tập trung cho phần mềm.

Thất vọng nhưng, người hâm mộ yêu thích mẫu iPhone SE vẫn đang chờ đợi một sự kiện được Apple tổ chức bất ngờ hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm thường niên vào mùa Thu. Nếu điều đó xảy ra thì thay vì 3 mẫu iPhone như dự đoán, Apple sẽ giới thiệu tới 4 mẫu iPhone cùng lúc. Một con số rất đáng mong chờ.

Sẽ không có iPhone SE 2?

Tuy nhiên, cũng có giả thiết, Apple đã từ bỏ hẳn iPhone SE 2. Một báo cáo trên tờ Forbes cho rằng, gã khổng lồ công nghệ ở Cupertino đã từ bỏ hẳn iPhone SE 2 để tập trung nguồn lực cho các thiết bị đắt tiền hơn.

Đây cũng là điều một số chuyên gia công nghệ đã mơ hồ dự đoán bởi khả năng Apple tổ chức một sự kiện bất ngờ là không nhiều. Công ty có truyền thống chỉ tổ chức vài ba sự kiện đình đám một năm và một sản phẩm như iPhone SE 2 sẽ khó mà trở thành trọng tâm cho một sự kiện được tổ chức riêng.

Apple im tiếng: Sẽ không có iPhone SE 2? - Ảnh 2.

Sẽ không có iPhone SE 2?

Còn nếu ra mắt vào tháng 9, bốn mẫu iPhone sẽ đem lại sự hứng khởi cho người dùng nhưng lại gây khó khăn cho chính Táo khuyết về nguồn cung. Bên cạnh đó, những sản phẩm mũi nhọn đặc biệt đòi hỏi Apple phải tập trung để phát triển.

Ngoài ra, một lý do cũng rất quan trọng nữa là màn hình 4 inch ngày càng ít phổ biến. Người dùng có xu hướng dùng màn hình lớn hơn để có thể thao tác mọi thứ trên chiếc smartphone của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước