Apple sắp sửa gia nhập thị trường video trực tuyến, lo đấy Netflix!

Thùy An-Thứ năm, ngày 20/12/2018 14:42 GMT+7

VTV.vn - Apple có thể ra mắt dịch vụ hứa hẹn là đối thủ cạnh tranh xứng tầm với Netflix trong thời gian tới.

Apple đang nhắm tới mục tiêu doanh thu 50 tỷ USD ở các mảng dịch vụ vào năm 2021. Đến năm 2017, thì con số mục tiêu này là 30 tỷ USD.

Theo nhận định của các chuyên gia, Táo khuyết buộc phải tập trng vào các mảng dịch vụ khi khả năng tăng trưởng doanh thu của iPhone đang có dấu hiệu suy yếu dần. Trên thực tế, Apple đã không công bố số lượng thiết bị cầm tay mà công ty bán được hàng quý.

Apple sắp sửa gia nhập thị trường video trực tuyến, lo đấy Netflix! - Ảnh 1.

Apple sẽ ra mắt dịch vụ video trực tuyến trả tiền trong năm 2019?

Chính vì thế, Apple đang tìm mọi cách dể đẩy mạnh các dịch vụ như Apple Music hay Apple News với nhiều thay đổi trong chính sách hay tung ra các khuyến mại để thu được nhiều tiền thuê bao hàng tháng. Gần nhất, Apple cũng chờ đợi sẽ thu tiền từ người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ đọc những tạp chí cao cấp từ ứng dụng Texture mà Apple đã mua vào đầu năm nay.

Những con số được đề cập tới một bài viết trên chuyên trang CNET mới đây cho thấy, Apple có  nhiều tiềm năng để thúc đẩy kinh doanh mảng dịch vụ trong những năm tới. Với khoảng 1,3 tỷ chiếc iPhone đang hoạt động trên toàn thế giới, Apple có thể thu tiền từ những chủ sở hữu này cho tất cả các dịch vụ mà hãng triển khai.

Theo thống kê, vào quý IV của năm tài chính (kết thúc vào tháng 9), đã có khoảng 330 triệu thuê bao chi tiền cho các dịch vụ của Apple, tăng 50% so với năm trước.

Những thuê bao trả tiền này đã góp phần tạo ra doanh thu 37,2 tỷ USD trong năm tài chính 2018 cho Táo khuyết.

Để kiếm thêm tiền, Apple dự kiến ra mắt một dịch vụ phát video trực tuyến vào đầu năm tới. Đây có thể là đối thủ cạnh tranh của các dịch vụ video, truyền hình trực tuyến cực mạnh hiện nay như Netflix, Hulu và Amazon Prime.

Nhưng theo các chuyên gia, chỉ với thương hiệu Apple, một dịch vụ như vậy không chắc đã thành công.

Năm tới, hãng Disney cũng cho ra mắt dịch vụ video streaming dự kiến là rất khủng. Không chỉ mạnh về tài chính, Disney còn là nhà sản xuất nội dung khổng lồ với kho phim điện ảnh, phim hoạt hình cực lớn dành cho cả người lớn lẫn trẻ em.

Apple sắp sửa gia nhập thị trường video trực tuyến, lo đấy Netflix! - Ảnh 2.

Netflix sắp có đối thủ nặng ký?

Nếu những tin đồn là đúng thì Apple sẽ ra mắt dịch vụ video của mình vào đầu năm 2019, sớm hơn của Disney. Sớm hơn là lợi thế nhưng không đảm bảo sẽ chiến thắng.

Táo khuyết được cho là đã chi 1 tỷ USD để phát triển nội dung trong đó có việc hợp tác với những nhà làm phim, làm show cực đỉnh như Steven Spielberg hay Oprah Winfrey. Công ty cũng đã ký hợp đồng với hai giám đốc điều hành từ hãng phim Sony Pictures với hy vọng tạo ra kho nội dung đặc sắc cho dịch vụ mới.

Apple Music là một minh chứng cho thành công ở mảng dịch vụ của Apple. Bất chấp việc đi sau Spotify, Apple đã vươn lên xếp số 1 về lượng người đăng ký mới tại Mỹ trong mùa hè này. Đây là kết quả sau 3 năm Apple bắt đầu triển khai dịch vụ phát nhạc trực tuyến.

Tuy nhiên, khác với âm nhạc, video trực tuyến là một cuộc chơi rất khác. Bên cạnh các đối thủ vốn đã rất mạnh, thành công của Apple phụ thuộc rất nhiều vào kho nội dung vốn phải được đầu tư và sản xuất ngày càng công phu và độc đáo hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước