Apple thắng lớn trong quý II: iPhone cũng có còn quan trọng lắm đâu!

Thùy An-Thứ tư, ngày 31/07/2019 07:23 GMT+7

VTV.vn - Những chiếc iPhone vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong doanh thu của Apple nhưng Táo khuyết đã không còn phải quá phụ thuộc vào nó nữa.

Cổ phiếu của Apple đã tăng đến 4% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III của công ty (tức quý II thường niên).

Kết quả cho thấy, Apple đạt doanh thu lên tới 53,8 tỷ USD, đạt lợi nhuận ròng 10 tỷ USD, tương đương tỷ suất lợi nhuận 2,18 tỷ USD/cổ phiếu. Con số này vượt so với kỳ vọng được đưa ra trước đó của Refinitiv là doanh thu 53,39 tỷ USD tương đương tỷ suất lợi nhuận 2,1 USD/cổ phiếu.

Apple thắng lớn trong quý II: iPhone cũng có còn quan trọng lắm đâu! - Ảnh 1.

Apple đạt doanh thu lên tới 53,8 tỷ USD trong 3 tháng, từ tháng 4 - tháng 6

Đáng chú ý theo thống kê, đây là doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Apple trong khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 6 hàng năm.

Cũng giống như quý trước, iPhone tiếp tục là "điểm đen" trong bức tranh tài chính tươi sáng của Apple. Theo đó, doanh thu từ iPhone đạt mức 25,99 tỷ USD, tức giảm 12% so với quý trước. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone chỉ chiếm có 48% trong tổng doanh thu của Apple trong quý này.

Apple thắng lớn trong quý II: iPhone cũng có còn quan trọng lắm đâu! - Ảnh 2.

Vẫn có những điểm sáng trong sự suy giảm doanh số bán của iPhone

Tuy nhiên, người ta vẫn nhìn thấy những điểm sáng trong sự suy giảm doanh số bán của iPhone. So với mức giảm doanh số bán 17% trong quý I, có thể thấy rằng Apple đã thành công trong việc chặn đà suy giảm doanh số bán iPhone.

Hal Eddins, kinh tế trưởng tại Capital Investment Counse nói rằng ông rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự suy giảm doanh số bán iPhone trong quý II chậm hơn so với quý I.

Ngoài iPhone, tất cả các mảng kinh doanh khác đều rất tươi sáng với Apple.

Cụ thể, mảng Dịch vụ (gồm Apple Music, Apple Pay, iCloud...) đang tiếp tục trên con đường trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho Apple khi ghi nhận mức doanh thu lên đến 11,5 tỷ USD. Con số này đã và đang hiện thực hóa doanh thu 50 tỷ USD từ dịch vụ trong năm 2020 của Apple.

Tương tự mảng thiết bị đeo với những sản phẩm chủ lực là Apple Watch và AirPods cũng đang giúp Apple hốt bạc khi đạt mức doanh thu 5 tỷ USD.

Apple thắng lớn trong quý II: iPhone cũng có còn quan trọng lắm đâu! - Ảnh 3.

Tỷ trong doanh thu các mảng kinh doanh của Apple trong quý II/2019

"Đây là doanh thu quý III (tứng quý II thường niên) lớn nhất từ trước tới nay của Apple. Nó được tạo ra bởi doanh thu kỷ lục của mảng dịch vụ, sự thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ của mảng thiết bị đeo, cùng với đó là hiệu suất bán hàng mạnh mẽ của iPad và MacBook. Tất cả điều này đang khiến chúng tôi tự tin về tương lai phía trước", CEO Tim Cook nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước