Australia sử dụng robot bảo vệ rạn san hô

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/09/2018 08:10 GMT+7

Rạn san hô Great Barrier đang bị tẩy trắng do nhiệt độ nước biển ấm lên.

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Australia vừa cho ra mắt một robot hoạt động dưới nước nhằm bảo vệ rạn san hô Great Barrier.

Robot có tên gọi RangerBot là người máy dưới nước đầu tiên trên thế giới được thiết kế hoạt động riêng trong môi trường rạn san hô. 

Australia sử dụng robot bảo vệ rạn san hô - Ảnh 1.

Robot RangerBot.

Robot có thể theo dõi nhiều vấn đề mà các rạn san hô đang gặp phải, trong đó có hiện tượng tẩy trắng, chất lượng nước và các loài gây hại san hô. 

Giới chuyên gia cảnh báo một dải san hô dài 2.300 km đang có nguy cơ bị tàn phá mà không thể phục hồi do hiện tượng tẩy trắng, sao biển gai và nước thải nông nghiệp.

Phát triển thành công robot hỗ trợ giấc ngủ Somnox Phát triển thành công robot hỗ trợ giấc ngủ Somnox

VTV.vn - Các kỹ sư trường Đại học công nghệ Delft của Đức vừa phát triển thành công một robot có khả năng hỗ trợ giấc ngủ cho con người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước