Bê bối Cambridge Analytica, Facebook đã mất đi ánh "hào quang"?

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 12:21 GMT+7

VTV.vn - Mặc bộ vest tối màu, bị vây quanh bởi hàng chục phóng viên là hình ảnh của ông chủ mạng xã hội Facebook Mark Zukerberg trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ tuần qua.

Được truyền thông chú ý nhưng trải nghiệm lần này chắc chắn không hề dễ chịu với vị giám đốc điều hành của Facebook. Trong 2 ngày liên tiếp, Mark Zuckerberg đã trải qua khoảng 10 tiếng trên "ghế nóng" trước các nghị sĩ lưỡng viện Quốc hội Mỹ, để trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ lộ thông tin hàng chục triệu người dùng Facebook cho công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica.

Bê bối Cambridge Analytica, Facebook đã mất đi ánh hào quang? - Ảnh 1.

Sau vụ tai tiếng Cambridge Analytica, hình ảnh của mạng xã hội Facebook đã phần nào bị sứt mẻ

Báo Le Monde của Pháp viết trên hàng tít là "Mark Zuckerberg cứu vãn danh dự" tại buổi điều trần. Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều báo, 2 phiên điều trần này đã cho thấy rõ vấn đề đảm bảo quyền riêng tư trong không gian mạng còn rộng hơn nhiều, chứ không chỉ gói gọn trong vụ việc của Facebook.

Trong góc nhìn khác, theo tờ Le Figaro Mark Zuckerberg đã không còn thể hiện mình là một nhà phát triển trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của nền tảng mà hơn 2 tỷ người đang sử dụng, mà cho thấy hình ảnh ông chủ của một công ty có trách nhiệm và nhận thức được sai lầm của mình. Tuy nhiên, hình ảnh của mạng xã hội Facebook đã phần nào bị sứt mẻ. Sau vụ tai tiếng Cambridge Analytica, có tới 56 % người Mỹ được hỏi cho biết là "ít tin tưởng hơn" với Facebook. Le Figaro cho rằng, tỷ lệ này quá cao so với các mạng xã hội khác.

Nghiêm trọng hơn theo Les Echos, không chỉ Facebook và ông chủ Zuckerberg, các cây "đại thụ" khác của nền công nghệ kỹ thuật số là Google, Apple hay Amazon… đều đang đánh mất hào quang.

Bê bối Cambridge Analytica, Facebook đã mất đi ánh hào quang? - Ảnh 2.

Không chỉ Facebook và ông chủ Zuckerberg, các cây "đại thụ" khác của nền công nghệ kỹ thuật số là Google, Apple hay Amazon… đều đang đánh mất hào quang

Theo Les Echos, nhờ có những phát minh mới, các tập đoàn tin học và công nghệ cao đã đi nhanh hơn luật pháp, làm giàu trong một thời gian ngắn kỷ lục và các "tập đoàn công nghệ thế hệ 2.0 " này đã tập trung nhiều quyền lực trong tay đến mức đáng sợ. Nhưng "gió đã xoay chiều" – hàng tít của báo Tiếng vang. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, người tiêu dùng và các nhà lập pháp cho rằng đã đến lúc những tập đoàn công nghệ cần phải vào khuôn phép.

Báo Tiếng vang nhận định: nhờ có những phát minh mới, các tập đoàn tin học và công nghệ cao đã đi nhanh hơn luật pháp, làm giàu trong một thời gian ngắn kỷ lục và các "tập đoàn công nghệ thế hệ 2.0 " này đã tập trung nhiều quyền lực trong tay đến mức đáng sợ. Nhưng "gió đã xoay chiều", ở khắp mọi nơi trên thế giới, người tiêu dùng và các nhà lập pháp cho rằng đã đến lúc những tập đoàn công nghệ cần phải vào "khuôn phép".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước