Blockchain - Xu hướng và tầm nhìn phát triển

Hà Bình (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/06/2018 13:23 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/6, Diễn đàn "Blockchain - Xu hướng và tầm nhìn phát triển" đã khai mạc tại Hà Nội.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tới tham dự. 

Theo các diễn giả đến từ các nước như Singapore, Malaysia, Nhật Bản... thông tin trên Blockchain được bảo mật, chính xác vì những dữ liệu được lưu trữ bởi công nghệ này được lưu trữ ở hàng nghìn máy tính khác nhau trong nước hoặc trên toàn thế giới, mọi người không thể thay đổi, làm sai lệch thông tin. Để thay đổi thông tin, cần sự đồng thuận của hàng nghìn người sử dụng công nghệ này.

Hiện nay, trên thế giới, Blockchain được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, quản lý tiền ảo, lưu trữ bệnh án, thông tin bảo hiểm y tế, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa... Công nghệ có thể tiết kiệm tối đa chi phí, lên tới 30-50%.

Theo các chuyên gia nước ngoài tại Diễn đàn Blockchain 2018, ngân hàng và y tế là hai lĩnh vực tiềm năng ứng dụng Blockchain tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, Việt Nam không nhất thiết thay thế toàn bộ công nghệ cũ nhưng có thể sử dụng Blockchain để phục vụ việc trích xuất các thông tin cần thiết.

Khi khởi động dự án đầu tiên, Việt Nam có thể tiến hành các khóa đào tạo cho sinh viên đại học và cấp chứng chỉ về Blockchain. Ngoài ra, cần tạo ra không gian cho các doanh nghiệp khởi nghiệp statrup để họ trao đổi thông tin với nhau, chính phủ cần đưa ra hành lang pháp lý rõ ràng với lộ trình trong khoảng 10-15 năm sắp tới để thu hút sự đầu tư của nước ngoài, tư nhân, doanh nghiệp...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước