Blue Origin hoãn chuyến bay thương mại thứ 4 vào vũ trụ do thời tiết

Ban Thời sự - TTXVN-Thứ tư, ngày 30/03/2022 12:52 GMT+7

(Ảnh: Blue Origin)

VTV.vn - Blue Origin ngày 29/3 đã thông báo hoãn chuyến bay thương mại thứ 4 vào vũ trụ thêm 2 ngày với lý do là điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo kế hoạch, tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin sẽ được phóng vào lúc 13h30 giờ GMT, tức 20h30 theo giờ Việt Nam, ngày 29/3 tại bãi phóng ở phía Tây bang Texas, Mỹ. Tuy nhiên, công ty dịch vụ du lịch vũ trụ của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos buộc phải hoãn sứ mệnh NS-20 của New Shepard đến ngày 31/3 do có gió lớn, cản trở quá trình phóng tàu.

Trước đó, Blue Origin đã phải hoãn thực hiện sứ mệnh không gian này từ ngày 23/3 sang ngày 29/3. Tham gia thực hiện sứ mệnh của tàu không gian NS-20 có 6 hành khách gồm: nhà đầu tư Marty Allen; chuyên gia bất động sản Marc Hagle và vợ là Sharon Hagle; Giáo sư Jim Kitchen tại Đại học North Carolina, George Nield - Chủ tịch sáng lập công ty Công nghệ không gian thương mại và Gary Lai - "kiến trúc sư" của hệ thống phóng tàu vũ trụ New Shepard.

Ông Gary Lai là hành khách cuối cùng xác nhận tham gia chuyến bay vũ trụ này sau khi Blue Origin thông báo diễn viên hài kịch Pete Davidson không thể tham gia. Chính vì vậy, ông Lai sẽ không phải trả chi phí cho chuyến du lịch đặc biệt này.

Dự kiến, chuyến bay vũ trụ thương mại trên kéo dài trong 10 phút. Trong chuyến bay này, các hành khách sẽ có dịp trải nghiệm trạng thái không trọng lượng ở độ cao hơn 100 km so với bề mặt Trái đất. Với 6 cửa sổ cao gần gấp 3 lần so với cửa sổ của máy bay phản lực Boeing Co 747, hành khách có thể ngắm toàn cảnh không gian ngoài Trái đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước